08/07/2020 11:34 GMT+7

Ông Kim Jong Un viếng cung điện Mặt trời kỷ niệm ngày mất của ông nội

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 8-7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới viếng cung điện Mặt trời nhân kỷ niệm ngày mất của nhà sáng lập đất nước và cũng là ông nội của ông, cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Ông Kim Jong Un viếng cung điện Mặt trời kỷ niệm ngày mất của ông nội - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) thăm cung điện Mặt trời kỷ niệm ngày mất cố lãnh đạo, nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành trong bức ảnh do KCNA phát ngày 8-7 - Ảnh: KCNA/YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, lần viếng thăm này của ông Kim Jong Un đánh dấu sự kiện kỷ niệm 26 năm ngày mất của ông Kim Nhật Thành sau khi ông tạ thế năm 1994.

Hiện chưa rõ chuyến viếng thăm diễn ra vào lúc nào hôm 7-7 vì Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên một ngày sau đó.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo tối cao, cùng với các thành phần tham dự khác, đã tới viếng trước tượng đài của ông Kim Nhật Thành và ông Kim Jong Il, tức ông nội và cha của ông Kim Jong Un.

Cũng theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, tháp tùng ông Kim Jong Un trong chuyến thăm viếng Cung điện Mặt trời có nhiều nhân vật quan trọng.

Trong đó có quan chức nắm quyền số 2 ở Triều Tiên là ông Choe Ryong-hae, bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao; phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Pak Pong-ju, và Thủ tướng Kim Jae-ryong.

Sự kiện này diễn ra cùng thời điểm với việc đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, ông Stephen Biegun, tới Hàn Quốc để tiếp tục bàn thảo về lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên nhiều lần lặp lại quan điểm nước này không có ý định ngồi lại đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân nữa, bác bỏ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ trước chuyến công du của ông Biegun tới Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đã đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội tháng 2 năm ngoái không đạt được thỏa thuận nào giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Donald Trump.

Ông Kim Jong Un tái xuất sau 3 tuần, chỉ đạo cuộc họp chống dịch COVID-19 Ông Kim Jong Un tái xuất sau 3 tuần, chỉ đạo cuộc họp chống dịch COVID-19

TTO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 3-7 phát tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo phiên họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên bàn công tác chống dịch COVID-19.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kim Jong Un Triều Tiên