06/10/2019 22:04 GMT+7

Ông Duterte tiết lộ đang mắc bệnh 'mắt to mắt nhỏ'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Philippines thừa nhận đang bị chứng nhược cơ, một bệnh về thần kinh cơ có thể dẫn tới hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ông Duterte tiết lộ đang mắc bệnh mắt to mắt nhỏ - Ảnh 1.

Ông Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

"Để ý nhé, khi tôi nhìn quý vị, một trong hai mí mắt của tôi sẽ rũ xuống. Thấy rõ chưa? Một bên to một bên nhỏ đó. Thật ra đó là bệnh nhược cơ, chẳng phải tài lẻ gì của tôi đâu", ông Duterte thổ lộ khi gặp cộng đồng người Philippines tại Matxcơva (Nga) ngày 5-10.

"Nó là một kiểu trục trặc về thần kinh thôi. Ông nội tôi cũng bị vậy nên tôi nghĩ chắc là di truyền", Tổng thống Philippines giãi bày.

Tiết lộ được đưa ra trong bối cảnh người dân Philippines vẫn chưa ngừng các đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Duterte.

Có một dạo khi người ta không thấy ông Duterte xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày liền, những tin đồn về tình trạng sức khỏe, nơi ở của ông bắt đầu nở rộ. Thậm chí có tin đồn độc mồm độc miệng còn nói rằng nhà lãnh đạo 74 tuổi đã chết, theo Hãng thông tấn AFP.

Các trợ lý truyền thông của ông Duterte nhanh chóng dập tắt tin đồn bằng cách nói rằng cũng giống như nhiều người lớn tuổi khác, tổng thống cần chút thời gian cho riêng mình.

Theo định nghĩa của Viện Y tế quốc gia Mỹ, nhược cơ là một chứng bệnh khiến cơ của bệnh nhân bị yếu đi theo thời gian. Nó có thể khiến một mí mắt sụp xuống, mờ mắt hoặc suy giảm chức năng của một chi trên cơ thể.

Nhược cơ có thể được kiểm soát bằng điều trị song có khoảng 20% người mắc phải sẽ đối mặt với việc rối loạn hô hấp và phải nhờ máy thở để giữ mạng sống.

Ông Duterte không tiết lộ đã mắc chứng bệnh này bao lâu và có sử dụng máy thở hỗ trợ hay chưa.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Duterte công khai bệnh tình của mình với công chúng.

Trong khi các trợ lý và Văn phòng Tổng thống Philippines luôn mực khẳng định sức khỏe của tổng thống vẫn tốt, thi thoảng ông Duterte vẫn tiết lộ sức khỏe thật của mình khi nói chuyện với người dân.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Philippines rầu rĩ kể ông đang đợi kết quả sàng lọc ung thư. Ông Duterte cũng thổ lộ đang chịu đựng biến chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản và Buerger, một bệnh ảnh hưởng đến tĩnh mạch và động mạch chân tay với nguyên nhân thường là do hút thuốc.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 7-2016, ông Duterte đã phát động chiến dịch trấn áp ma túy dẫn tới cái chết của hàng ngàn người khiến nhiều nước lên tiếng chỉ trích và bày tỏ quan ngại.

Trong cùng năm đó, Tổng thống Philippines thừa nhận có lần đã sử dụng fentanyl, một loại thuốc giảm đau mạnh, vì chấn thương cột sống do tai nạn xe máy.

Ông Duterte Ông Duterte 'gây bão mạng' vì cách ăn mặc khi gặp Thủ tướng Nga

TTO - Bị chỉ trích ăn mặc lôi thôi khi gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được người phát ngôn bảo vệ, khẳng định ông 'rất sạch sẽ' và thơm tho.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên