15/01/2022 19:30 GMT+7

Omicron tràn đến, Philippines tăng hàng ngàn ca COVID-19 mới mỗi ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ Y tế Philippines cho biết biến thể Omicron đang lây lan trong cộng đồng ở vùng thủ đô Manila, trong bối cảnh số ca bệnh COVID-19 ở nước này tăng cao kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Omicron tràn đến, Philippines tăng hàng ngàn ca COVID-19 mới mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân ở Manila, Philippines ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Philippines cho biết trong ngày 15-1, nước này ghi nhận 39.004 ca bệnh COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày ở nước này từ đầu đại dịch đến nay. Trước đó, Philippines ghi nhận 37.207 ca nhiễm mới vào ngày 14-1 và 34.021 ca vào hôm 13-1.

Cùng ngày, nước này ghi nhận thêm 43 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, số ca bệnh COVID-19 đang phải điều trị ở Philippines đạt mức kỷ lục, với 280.813 ca.

Với tổng cộng hơn 3,16 triệu ca nhiễm và gần 53.000 ca tử vong vì COVID-19, Philippines hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao thứ 2 ở Đông Nam Á chỉ sau Indonesia.

Thứ trưởng Y tế Philippines, bà Maria Rosario Vergeire, cũng cho biết biến thể Omicron đang lây lan trong cộng đồng ở vùng thủ đô Manila, khu vực gồm 16 thành phố với dân số hơn 13 triệu người.

Bà Vergeire cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines có thể đạt đỉnh trong thời gian từ cuối tháng 1-2022 đến giữa tháng 2 tới.

Hôm 12-1, Chính phủ Philippines đã đưa thêm 28 khu vực vào "mức cảnh báo 3" (trên thang 5 mức, với mức 5 cao nhất) để giải quyết tình trạng ca bệnh COVID-19 đang tăng đột biến.

Hai ngày sau đó, chính phủ nước này cũng thông báo vùng thủ đô Manila, Cavite, TP Baguio, và 80 khu vực khác sẽ vẫn ở trong mức cảnh báo 3 cho đến cuối tháng 1.

Theo báo cáo COVID-19 hằng tuần của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tuần trước (từ ngày 3 tới 9-1), khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 699.000 ca mắc mới và có mức tăng ca mắc mới nhiều nhất (tăng 418%), tiếp theo là khu vực Tây Thái Bình Dương (122%), khu vực Đông Địa Trung Hải (86%), khu vực châu Mỹ (78%), và khu vực châu Âu (31%).

Tại khu vực Đông Bắc Á, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh, ngày 15-1, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt ngưỡng 25.000 ca lần đầu tiên kể từ ngày 26-8-2021.

Một số tỉnh của Nhật Bản đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ đầu đại dịch đến nay, với Osaka và Okinawa lần lượt có 3.692 và 1.829 ca. Lần đầu tiên tỉnh Hiroshima ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm trong ngày.

Ít tử vong khi nhiễm COVID-19 nhờ một loại vi khuẩn đường ruột? Ít tử vong khi nhiễm COVID-19 nhờ một loại vi khuẩn đường ruột?

TTO - Nghiên cứu mới của nhóm nhà khoa học tại Đại học Nagoya (Nhật Bản) chỉ ra loại vi khuẩn collinsella bên trong đường ruột có thể đã giúp giảm số ca tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản và một số nước khác.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên