29/12/2021 13:18 GMT+7

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Khi biến thể Omicron làm dịch tái bùng phát ở nhiều nơi, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã thu nhỏ quy mô hoặc hủy bỏ các sự kiện mừng năm mới.

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 1.

Nhiều nơi trải qua năm thứ 2 liên tiếp không tổ chức mừng năm mới do dịch bệnh - Ảnh: AFP

Dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta, chính phủ các nước vẫn phải khôi phục các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách do lo ngại tốc độ lây lan nhanh của biến thể này.

Ngày 27-12, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ là Anthony Fauci đã khuyến cáo mọi người cần tránh các bữa tiệc mừng năm mới đông người.

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 2.

Giây phút mừng năm 2021 ở quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ. Sự kiện mừng năm mới 2022 ở quảng trường Thời Đại giới hạn tối đa 15.000 khách, chỉ bằng gần 1/4 so với mọi năm. Người tham dự phải đeo khẩu trang và xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ - Ảnh: NYT

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 3.

Một người phụ nữ ở Los Angeles (Mỹ) tự làm xét nghiệm sau kỳ nghỉ Giáng sinh, ngày 27-12. Một số sự kiện mừng năm mới ở Los Angeles đã bị hủy, một số chuyển sang phát trực tuyến - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 4.

Tình trạng đông đúc ở sân bay quốc tế thành phố Seattle (Mỹ) do nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Seattle không tổ chức buổi ngắm pháo hoa tại ngọn tháp biểu tượng của thành phố là Space Needle. Sự kiện sẽ chuyển sang phát trực tiếp - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 5.

Người dân London (Anh) ngồi tại khu vực ngoài trời của một quán bia, ngày 28-12. Sự kiện đón giao thừa ở quảng trường Trafalgar đã bị hủy bỏ do thị trưởng Sadiq Khan đặt an toàn của người dân lên hàng đầu - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 6.

Pháo hoa bừng sáng bầu trời Paris vào đêm 31-12-2019. Thủ đô nước Pháp đã hủy lễ mừng năm mới 2022, bao gồm lễ bắn pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées. Các bữa tiệc lớn cũng bị cấm tổ chức - Ảnh: AFP

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 7.

Người dân Rome (Ý) đeo khẩu trang kín mít. Một số thành phố ở Ý đã hủy lễ mừng năm mới, bao gồm Rome và Venice. Các sự kiện ngoài trời bị cấm và hộp đêm sẽ đóng cửa suốt tháng 1-2022 - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 8.

Du khách người Bồ Đào Nha nghịch tuyết trước cổng Brandenburg - biểu tượng của thành phố Berlin (Đức) - vào đầu tháng 12. Hiện khu vực này đã rào lại để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới nhưng không ai được tham gia và buổi lễ chỉ được chiếu trực tiếp trên truyền hình. Người dân cũng chỉ được tụ tập tối đa 10 người - Ảnh: AFP

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 9.

Con đường Nakamise dẫn đến đền Sensoji ở Tokyo (Nhật Bản) đã trang hoàng mừng năm mới. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện năm mới ở khu Shibuya của Tokyo bị hủy. Vào ngày 31-12 và 1-1-2022, người dân bị cấm uống rượu ở nơi công cộng - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 10.

Cô gái tạo dáng chụp ảnh bên ngoài nhà thờ Thánh tâm ở New Delhi (Ấn Độ) nhân dịp Giáng sinh. Giới chức New Delhi đã cấm mọi cuộc tụ tập xã hội, chính trị, văn hóa, bao gồm lễ Giáng sinh và năm mới. Nhà hàng và quán bar chỉ hoạt động nửa công suất - Ảnh: REUTERS

Omicron buộc nhiều thành phố lớn hủy lễ mừng năm mới 2022 - Ảnh 11.

Quầy bar vắng người tại bãi biển ở vịnh Camps, thành phố Cape Town (Nam Phi) - quốc gia đầu tiên báo cáo biến thể Omicron. Cape Town vẫn cho phép tụ tập có điều kiện vào đêm giao thừa. Lệnh giới nghiêm ban hành từ 12h đến 4h sáng, phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và các hộp đêm phải đóng cửa - Ảnh: REUTERS

Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca Omicron, cho quan chức chính phủ làm việc từ xa Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca Omicron, cho quan chức chính phủ làm việc từ xa

TTO - Ngày 29-12, báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết các quan chức chính phủ nước này sẽ làm việc tại nhà từ đầu năm mới 2022 (tuần tới), trong bối cảnh họ lo ngại về biến thể Omicron.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Năm mới Omicron