21/11/2021 10:10 GMT+7

Ở nơi điều trị hậu COVID-19

THU HIẾN - DUYÊN PHAN
THU HIẾN - DUYÊN PHAN

TTO - Đều đặn suốt 2 tháng nay, ngày nào chị Thanh Thanh (43 tuổi, ngụ tại Bình Dương) cũng tranh thủ dậy từ rất sớm đi mua đồ ăn sáng và pha sữa cho ba của mình - ông Huy Đông, bị tai biến kèm di chứng nặng nề hậu COVID-19.

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân nặng từng phải thở máy, vẫn còn di chứng phổi rất cần được chăm sóc

Từ căn phòng trọ, đúng 6h30 chị bồng ông ngồi lên xe lăn đẩy đến bệnh viện để xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho ông.

Chỉ trong nửa tháng 8-2021, chị Thanh cùng 7 người trong gia đình không may mắc COVID-19 không rõ nguồn lây. Chưa hết bàng hoàng, gia đình phải đón nhận tin buồn khi mẹ chị Thanh qua đời do COVID-19 kèm theo nhiều bệnh lý nền.

Sau sự ra đi của vợ, ông Đông bất ngờ bị tai biến, chân tay gần như tê liệt, tri giác lơ mơ.

Tròn hai tháng mất đi người mẹ, người vợ vì COVID-19, cả hai cha con chị Thanh nương tựa nhau thuê một căn phòng trọ vài mét vuông gần Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) và hằng ngày cùng tập luyện phục hồi hậu COVID-19. Nhờ không bỏ cuộc, càng ngày sức khỏe về tinh thần và thể chất của cả hai cha con được cải thiện đáng kể.

Trong phòng tập vật lý trị liệu, từng động tác được bác sĩ hướng dẫn, ông Đông cũng đã thực hiện thuần thục hơn, còn tâm trạng của chị Thanh cũng dần được ổn định. Nét mặt của cả hai cha con đã tươi hơn, nụ cười cũng thường trực hơn so với thời gian trước đó. 

"Cả hai cha con tôi đều tin rằng một ngày sớm nhất chúng tôi sẽ phục hồi để trở về với cuộc sống yên bình như trước đây" - chị Thanh vừa đẩy xe lăn về phòng trọ vừa nói.

Ở khoa vật lý trị liệu sau COVID-19 Bệnh viện Lê Văn Thịnh có rất nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 từ Nhà Bè, Củ Chi và tỉnh Bình Dương. Họ bị di chứng tổn thương thể xác, tinh thần nặng nề nên tìm đến điều trị và đã bình phục nhờ sự chăm sóc, chữa trị nơi đây.

"Có những bệnh nhân nằm viện chứng kiến nhiều người mất, hay gia đình lúc đi cách ly cả nhà nhưng lúc về chỉ còn một nửa, họ phải chịu những cú sốc tâm lý rất lớn. Sức mạnh của sự bình phục đối với họ chính là những người thân hoặc bản thân họ mới có thể đưa mình vượt qua nỗi đau" - thạc sĩ Trần Quang Trọng, khoa tâm lý Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chia sẻ.

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Người bệnh sẽ được thăm khám và xoa bóp theo từng phương pháp thích hợp

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Hảo (ngụ Bình Chánh, TP.HCM) may mắn khỏi bệnh nhưng sức khỏe cô đã suy yếu nên phải tập vật lý trị liệu để cải thiện

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 4.

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu hướng dẫn bệnh nhân tập vận động để phục hồi cơ tay

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 5.

Không gian tập luyện thoáng đãng và chú trọng giữ khoảng cách an toàn

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 6.

Vận động chân cùng bài tập với bóng

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 7.

Chị Thanh Thanh chăm sóc cho cha

Ở nơi điều trị hậu COVID-19 - Ảnh 8.

Chú Đinh Văn Minh và vợ đều nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, nay hai vợ chồng đến bệnh viện điều trị để phục hồi sức khỏe

Hậu COVID-19 số người có vấn đề tim mạch tỉ lệ cao Hậu COVID-19 số người có vấn đề tim mạch tỉ lệ cao

TTO - Theo các chuyên gia y tế, COVID-19 kéo dài hay hậu COVID-19 khiến nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về tim mạch chiếm tỉ lệ rất cao, biểu hiện lâm sàng như loạn nhịp tim, suy tim… Việc kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 đóng vai trò rất quan trọng.

THU HIẾN - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên