13/08/2023 21:02 GMT+7

Nước thải hôi thối tràn ra bãi biển Hòn Chồng Nha Trang: do các nhà hàng, khách sạn?

UBND TP Nha Trang vừa có báo cáo với tỉnh Khánh Hòa về nguyên nhân nước thải tràn ra bãi tắm, bãi biển Hòn Chồng mà báo chí và Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần thông tin, phản ánh.

Bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bãi biển Hòn Chồng ở khu vực phía bắc TP Nha Trang nổi tiếng đẹp, bình thường thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, vui chơi.

Nhưng trong các năm qua nhiều lần tái diễn nước thải bẩn thỉu, đen ngòm tràn ra bãi biển, đổ xuống bãi tắm Hòn Chồng gây ô nhiễm, hôi thối. 

Nước thải gom chung hệ thống thoát nước mưa

UBND TP Nha Trang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và thông tin cho báo chí về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Chiều 13-8, lãnh đạo các cơ quan liên quan của TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa cũng giải thích thêm về hệ thống thoát nước ra bãi biển Hòn Chồng hiện tại.

Theo đó, nước thải tràn ra bãi biển Hòn Chồng là từ hệ thống thoát nước thải và nước mưa qua cửa xả đầu đường Đặng Tất tại Hòn Chồng.

Hệ thống thoát nước khu vực phía bắc TP Nha Trang khi thiết kế, xây dựng trước đây chỉ để thoát nước mưa và hầu hết đều có cửa xả nước mưa ra biển.

Trong đó, hệ thống thu gom nước mưa toàn bộ khu vực từ cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu, đồi La San đến đường Củ Chi đều dẫn đến cửa xả thoát ra biển tại Hòn Chồng đầu đường Đặng Tất.

Thế nhưng, theo UBND TP Nha Trang, ở khu vực phía bắc TP vừa nêu trên trong những năm gần đây có nhiều khách sạn đã được xây dựng, hoạt động và nhu cầu đấu nối nước thải càng cấp thiết.

Một số hộ dân, cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng đã đấu nối thải nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước mưa, dồn ra cửa xả đầu đường Đặng Tất, thành nguồn gây ô nhiễm khi thoát ra bãi biển Hòn Chồng.

Tình trạng hệ thống thoát nước mưa bị biến thành cống gom nước thải sinh hoạt, dồn ra cửa xả ra biển gây ô nhiễm như vừa nêu trên cũng diễn ra tương tự tại khu vực bãi biển Ba Làng, ở phía bắc Hòn Chồng mà báo Tuổi Trẻ Online cũng đã phản ánh.

Có đầu tư hệ thống xử lý nhưng chưa triệt để

Cống thoát nước tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang (đối diện đường Đặng Tất) nhiều lần tràn nước thải ô nhiễm, đen ngòm ra bãi biển và bãi tắm - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Cống thoát nước tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang (đối diện đường Đặng Tất) nhiều lần tràn nước thải ô nhiễm, đen ngòm ra bãi biển và bãi tắm - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Vào năm 2015, UBND TP Nha Trang đã đầu tư dự án công trình xử lý thoát nước tại cửa xả đường Đặng Tất tại Hòn Chồng. Đó là xây dựng trạm bơm để tách nước mưa và nước thải sau khi đã hòa lẫn, dồn chung theo hệ thống cống thoát dẫn đến cửa xả.

Các giếng tách tại trạm bơm cửa xả đều có van cửa lật để điều tiết lượng nước trong giếng. Bình thường cửa xả ra biển tại Hòn Chồng (cách mép nước 35m) luôn đóng.

Khi không có nước mưa, toàn bộ nước thải sinh hoạt dồn vào giếng tách đều được bơm ngược về tuyến cống hộp đường 2-4 (ở phía tây khu vực và Hòn Chồng). Tương lai khi nhà máy xử lý nước thải ở phía bắc, thuộc dự án môi trường bền vững do Ngân hàng Thế giới tài trợ, hoàn thành (dự kiến quý 2-2024) sẽ xử lý nước thải đó.

Còn hiện nay, khi mưa hệ thống cống thoát trên sẽ gom lượng nước mưa lớn, hòa loãng với nước thải sinh hoạt rồi xả luôn toàn bộ ra môi trường biển.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND TP Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đơn vị liên quan đánh giá tác động môi trường thực tế của việc đã biến hệ thống thoát nước mưa thành thoát chung luôn cả nước thải sinh hoạt như kể trên.

Còn trước mắt, cần đầu tư cải tạo, nâng công suất trạm bơm, giếng tách tại cửa xả đường Đặng Tất ở Hòn Chồng và xây dựng trạm bơm xử lý tương tự ở các cửa xả khác.

Bãi biển Ba Làng vịnh Nha Trang bị "lở loét", ô nhiễm vì đâu?Bãi biển Ba Làng vịnh Nha Trang bị 'lở loét', ô nhiễm vì đâu?

Biển Ba Làng phía bắc TP Nha Trang (Khánh Hòa) hòa quyện với trời xanh, mây trắng, nắng hè cùng lan can, vỉa hè, cây xanh được làm mới tạo cảnh quan rất đẹp. Nhưng bãi biển lại đang bị "lở loét", ô nhiễm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên