22/08/2020 19:33 GMT+7

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm

MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG
MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG

TTO - Những ngày qua, mực nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao do ảnh hưởng từ Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư ra khu vực bãi giữa sông Hồng bơi tự do, tập thể dục, bất chấp nguy hiểm.

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 1.

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao do ảnh hưởng từ mưa lớn kèm Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ - Ảnh: L.V.

Những ngày qua, do ảnh hưởng từ Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) xả lũ, dòng chảy từ thượng lưu đổ về khiến mực nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao. Ghi nhận ở khu vực cầu Long Biên, theo kết quả quan trắc, mực nước tuy dưới mức báo động 1 nhưng lại xuất hiện những vùng nước chảy xiết khá nguy hiểm.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ từ đêm 20-8 và dự báo kéo dài đến hết ngày 22-8. Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và dông xảy ra kèm theo nhiệt độ giảm mạnh.

Mưa lớn kèm với việc Trung Quốc xả lũ khiến khu vực bờ bãi ven sông và bãi nổi bị ngập lụt. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư tắm sông, bất chấp nguy hiểm ở những vùng nước chảy xiết. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 21 và 22-8, nhiều người dân vẫn đổ về khu vực bãi tắm tự phát ven sông Hồng tập thể dục, bơi tự do. Nhiều em bé cũng ra đây tập bơi cùng người lớn. Tuy nhiên, không có gì để đảm bảo các tình huống nguy hiểm không xảy ra. 

"Mực nước dâng 1,5 lần so với ngày thường, ngày nào tôi cũng ra đây tắm nên hôm nay dù nước dâng cao vẫn thấy không có gì nguy hiểm lắm. Ở đây có 3 bãi tắm, tôi thấy bãi này là nông nhất và nhiều người tắm nên cũng không lo lắng gì mấy", cô Thu Huệ vừa thắt dây nối với một chai rỗng để làm "phao" vừa chia sẻ. 

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 2.

Chiều 22-8, dù sông Hồng đã rút bớt nước so với 2 ngày trước, song mực nước vẫn cao hơn so với ngày thường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 3.

Sáng 22-8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội dưới báo động 1, song quan sát ở khu vực cầu Long Biên nước chảy khá xiết - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 4.

Nước dâng cao, trẻ em tập bơi ở khu vực gần bờ, không đi qua hàng rào ngăn cách khu vực ven sông - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 5.

Bảng cảnh báo được dựng ở vùng nước sâu, chảy xiết, nhưng vẫn có nhiều người tập trung bơi lội ở khu vực này - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 6.

Mặc dù ngập sâu, các phụ huynh vẫn giữ thói quen thường ngày đưa con tới bãi tắm ven sông Hồng tập bơi - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 7.

Chiếc can rỗng trở thành "phao" tự chế cho những người phụ nữ khi bơi ven sông - Ảnh: MAI THƯƠNG

Nước sông Hồng dâng cao, người dân vẫn ra tắm - Ảnh 8.

Mực nước dâng gây ngập bãi bồi ven sông và bãi nổi, người dân phải đi lại bằng thuyền - Ảnh: L.V.

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng nhưng không cho biết thông số cụ thể, nguy cơ lũ chồng lũ Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng nhưng không cho biết thông số cụ thể, nguy cơ lũ chồng lũ

TTO - Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn, Trung Quốc dự kiến xả lũ từ lúc 9h - 17h ngày 20-8 trên lưu vực sông Hồng, khi đó mực nước sông Hồng sẽ dâng cao.

MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên