09/02/2023 14:44 GMT+7

Nước mặn về ít, dân trồng lúa ở Kiên Giang phấn khởi

Hiện nồng độ mặn ở các con kênh nội đồng huyện U Minh Thượng, huyện An Biên (Kiên Giang) người dân đo được chỉ 1‰. Nước mặn về ít, nông dân mừng.

Nước mặn về ít, nông dân mừng. Người dân ở huyện An Biên (Kiên Giang) thu hoạch vụ lúa đông xuân 2022-2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nước mặn về ít, nông dân mừng. Người dân ở huyện An Biên (Kiên Giang) thu hoạch vụ lúa đông xuân 2022-2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nước mặn về trễ và ít nên thời gian qua người dân chủ động được nước ngọt trồng lúa đạt năng suất cao, bán được giá.

Ngày 9-2, ông Huỳnh Văn Thắm, ở xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng), cho biết hiện không khí thu hoạch lúa của người dân ở địa phương rất nhộn nhịp. Do nước mặn về trễ và thấp nên vụ lúa mùa năm nay ông Thắm và người dân rất phấn khởi vì năng suất đạt 900-1 tấn lúa tươi/công.

"Năm nay tôi chủ động được nước ngọt nên 10 công đất giống OM18 của gia đình nở bụi tốt, hạt chắc, thu hoạch năng suất ước đạt 900kg lúa tươi/công. Tôi bán lúa với giá 7.000 đồng/kg nên rất phấn khởi", ông Thắm vui vẻ nói.

Còn ông Danh Đượm ở thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên) thông tin thông thường ngày 15-10 hằng năm, ông Đượm và người dân trồng lúa ở địa phương phải gia cố bờ, đập để hạn chế nước mặn xâm nhập sâu vào đồng ruộng.

Năm nay có mưa trái mùa nên ông Đượm nói nước mặn chưa lấn sâu vào các kênh nội đồng. Nhờ vậy, 12 công lúa tím của ông phát triển tốt, năng suất đạt khoảng 1 tấn lúa tươi/công và bán với giá 7.000 đồng/lúa tươi; bà con trồng lúa Đài Thơm 8 bán với giá 7.100 đồng/kg lúa tươi, tăng khoảng 2.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Quang Giàu - chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang - cho biết do mưa trái mùa nên nước mặn về trễ, người dân ở huyện U Minh Thượng và huyện An Biên làm lúa đạt năng suất cao, bán cũng có giá.

Vụ lúa mùa 2022-2023, Kiên Giang trồng được 68.500ha và thu hoạch được 66.900ha. 

Vụ lúa đông xuân 2022-2023, người dân gieo trồng lúa diện tích đạt 280.761ha và đã thu hoạch hơn 14.533ha.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, sông Cái Lớn và sông Cái Bé (huyện Châu Thành) những ngày qua nồng độ mặn đo được đạt khoảng 4‰; ở xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao (giáp với xã Hòa Chánh, U Minh Thượng) nồng độ mặn 1‰.

Địa phương hiện cũng đã chủ động đắp 36 đập đất ở các nhánh kênh nội đồng phòng chống hạn, mặn, bảo vệ vụ lúa mùa, lúa đông xuân 2022-2023 cho bà con. 

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, nhằm kịp thời thông báo tình hình hạn, mặn giúp người dân chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

'Săn lùng' lúa đông xuân sớm

Thương lái "săn lùng" thu mua lúa đông xuân sớm với giá cao khiến nông dân phấn khởi. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đang hưởng lợi nhờ giá gạo xuất khẩu cao, nên giá thu mua lúa cũng tăng theo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên