28/01/2021 10:37 GMT+7

Nước mặn đã ảnh hưởng đến nhà máy nước, đắp 8 đập để trữ ngọt

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 28-1, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Ưng Hồng Nghi cho biết xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 2 nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nước mặn đã ảnh hưởng đến nhà máy nước, đắp 8 đập để trữ ngọt - Ảnh 1.

Sáng 28-1, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đắp đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt trên kinh Nguyễn Tấn Thành, thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo ông Nghi, độ mặn đo được vào sáng 27-1 tại TP.Mỹ Tho là 1,73g/l và ở cống Xoài Hột là 1,03g/l, vượt ngưỡng cho phép về nước sinh hoạt.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh quyết định triển khai đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành và 7 đập thép khác để đảm bảo tính đồng bộ và bảo vệ nước sinh hoạt cho khoảng 1,1 triệu dân 2 tỉnh Tiền Giang và Long An và khoảng 128.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó Tiền Giang là khoảng 108.000ha, Long An khoảng 20.000ha.

Dự kiến, đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành và các đập thép khác sẽ hợp long vào trước Tết Nguyên đán 2021.

Nước mặn đã ảnh hưởng đến nhà máy nước, đắp 8 đập để trữ ngọt - Ảnh 2.

Công nhân thi công đập thép ngăn mặn sáng 28-1 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nước mặn đã ảnh hưởng đến nhà máy nước, đắp 8 đập để trữ ngọt - Ảnh 3.

Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2021, tỉnh Tiền Giang sẽ đắp 8 đập thép để ngăn mặn, trữ ngọt: Ảnh: MẬU TRƯỜNG

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên