19/07/2022 23:08 GMT+7

Núi lửa sâu dưới biển Hawaii 'trỗi dậy'

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Chỉ sau 24 giờ, núi lửa Kamaʻehuakanaloa ngoài khơi Hawaii đã gây ra 20 trận động đất. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Núi lửa sâu dưới biển Hawaii trỗi dậy - Ảnh 1.

Địa chấn ở núi lửa Kamaʻehuakanaloa - Ảnh: USGS

Đài quan sát núi lửa Hawaii ghi nhận sự gia tăng hoạt động địa chấn từ núi lửa Kamaʻehuakanaloa vào lúc 2h sáng ngày 16-7 (giờ địa phương). Chỉ sau 24 giờ, núi lửa đã gây ra 20 trận động đất với cường độ 1,8 - 3 độ Richter.

Các chấn động địa chấn được đo bằng xung năng lượng địa chấn cứ sau 15 - 20 giây. Hoạt động này vẫn đang được tiếp tục và đến nay đã có 24 trận động đất được ghi nhận. Điều đáng mừng là đến nay không có thiệt hại nào đối với các tòa nhà gần đó được ghi nhận, cũng không có cảm giác "rung lắc" trong các chấn động.

Kamaʻehuakanaloa là một núi lửa dưới nước, nằm cách bờ biển phía đông nam của bang quần đảo Hawaii (Mỹ) 35km. Đỉnh của nó thấp hơn mực nước biển khoảng 975m, theo tờ Newsweek.

Hoạt động động đất từ ​​Kama'ehuakanaloa được ghi nhận từ đầu thập niên 1950. Đợt động đất lớn nhất xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8-1996. Trong thời gian này, hơn 4.000 trận động đất đã được ghi nhận, khoảng 95 trong số đó đạt cường độ 4,0 - 4,9 độ Richter.

Vào năm 2020, có 100 trận động đất được ghi nhận tại Kama'ehuakanaloa, trong đó có gần 20 trận động đất với cường độ 3,0 - 3,9 độ Richter.

Do đỉnh núi lửa nằm sâu dưới mực nước biển nên không có thiết bị giám sát bên trong. Tuy nhiên, các nhà khoa học có thể ghi lại hoạt động của nó bằng cách sử dụng máy đo địa chấn trên đất liền.

Tiến sĩ Ken Hon, nhà khoa học phụ trách Đài quan sát núi lửa Hawaii, cho biết núi lửa ở sâu trong lòng đại dương sẽ không đe dọa đến quần đảo Hawaii. Và dù Kamaʻehuakanaloa đang hoạt động "ầm ĩ", cả hai núi lửa Mauna Loa và Kīlauea gần đó đều không cho thấy bất kỳ sự thay đổi hoạt động nào.

Núi lửa dưới đáy biển thức giấc gây ra 85.000 trận động đất Núi lửa dưới đáy biển thức giấc gây ra 85.000 trận động đất

TTO - Một ngọn núi lửa dưới đáy biển lâu ngày không hoạt động gần Nam Cực đã thức giấc, gây ra 85.000 trận động đất. Đây là trận địa chấn mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nam Cực.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên