17/07/2014 04:11 GMT+7

Núi Cấm là trung tâm du lịch hành hương, nghỉ dưỡng

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 16-7, tại lễ công bố núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) là khu du lịch cấp địa phương, ông Nguyễn Văn Lên - giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang - cho biết sẽ tiếp tục xây dựng thêm các điểm, sản phẩm du lịch để núi Cấm trở thành khu du lịch cấp quốc gia, thu hút đầu tư để nơi đây trở thành trung tâm hành hương phục vụ du lịch tâm linh, vừa là nơi nghỉ dưỡng sinh thái tầm cỡ của khu vực.

Được mệnh danh là Đà Lạt của ĐBSCL, núi Cấm (cao 716m) với phong cảnh đẹp và hùng vĩ, khí hậu mát mẻ cùng nhiều di tích lịch sử, danh thắng, hằng năm thu hút hàng triệu du khách các nơi đến hành hương, tham quan.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên