18/03/2024 15:31 GMT+7

Nữ VĐV nhảy cầu Việt Nam 'flex' huy chương, hút khách mua xúc xích

Nữ vận động viên môn nhảy cầu Nguyễn Phương Anh có cách bài trí cửa hàng độc đáo khi "khởi nghiệp" bán xúc xích nướng đá.

Nữ VĐV môn nhảy cầu Nguyễn Phương Anh bên gian hàng bán xúc xích nướng đá treo hàng loạt tấm huy chương - Ảnh: NVCC

Nữ VĐV môn nhảy cầu Nguyễn Phương Anh bên gian hàng bán xúc xích nướng đá treo hàng loạt tấm huy chương - Ảnh: NVCC

Mới đây, cộng đồng mạng có dịp trầm trồ với "quán xúc xích nướng đá có background (phông nền) xịn nhất thủ đô" của nữ VĐV Nguyễn Phương Anh (đội tuyển nhảy cầu Việt Nam).

Marketing độc, lạ

Cụ thể, nữ VĐV sinh năm 1999 quyết định trang trí gian hàng của mình bằng tổng cộng 51 tấm huy chương các loại, từ địa phương cho đến quốc gia mà cô đạt được trong sự nghiệp gần 20 năm gắn bó với môn nhảy cầu.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về màn "flex" (lan tỏa thành tích của bản thân), Nguyễn Phương Anh nói: "Tôi mở quán đầu năm 2024, một tháng sau, cách chỗ tôi chỉ khoảng 200m có thêm một hàng cũng bán. Vậy là tôi nảy ra ý nghĩ lấy huy chương ra treo cho lạ mắt, tạo sự khác biệt.

Mọi người tò mò nên có thêm khách. Nhưng một vài người đi ngang qua nghĩ tôi bán huy chương rồi hỏi mua.

Tôi phải giải thích rằng: Dạ không, em là VĐV thể thao và bán xúc xích nướng đá. Huy chương quý giá với VĐV lắm, em không bán đâu ạ!".

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô được phát hiện tố chất và tuyển chọn đi theo thể thao chuyên nghiệp từ mẫu giáo. "Từ lúc bén duyên với môn nhảy cầu, tôi cảm thấy thích nên theo đuổi luôn đến giờ cũng được gần 20 năm rồi", nữ VĐV chia sẻ.

Thành tích tốt nhất của Phương Anh là HCV Đại hội thể thao toàn quốc. Cô cũng có mặt trong đội nhảy cầu Việt Nam và tham dự nhiều kỳ SEA Games.

Bán xúc xích giúp gia đình có thêm thu nhập

Bên cạnh những giờ tập luyện, thi đấu nhảy cầu, Phương Anh có đam mê nhảy hiện đại. Cô từng tham gia một nhóm nhảy, tạo dựng các video ca nhạc. Hiện nhóm đang tạm dừng sinh hoạt. Vì là người hướng ngoại, yêu thích các hoạt động nên cô "không thể chịu nổi khi thời gian rảnh không có gì làm".

Chính vì vậy, nữ VĐV quyết định "khởi nghiệp" với quầy bán xúc xích nướng đá ngay trước cửa nhà trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội).

SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022, Nguyễn Phương Anh từng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và hoạt động tích cực như một tình nguyện viên hướng dẫn cho các đoàn thể thao nước bạn - Ảnh: NVCC

SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022, Nguyễn Phương Anh từng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và hoạt động tích cực như một tình nguyện viên hướng dẫn cho các đoàn thể thao nước bạn - Ảnh: NVCC

Phương Anh cho biết ở tuổi 25, cô cảm thấy mình cần trưởng thành hơn, không chỉ tự lo cho bản thân mà còn phụ giúp kinh tế cho gia đình. 

Cô chia sẻ: "Buổi sáng và chiều tôi tập trung tập luyện. Vì đặc thù của môn nhảy cầu phải giữ thể trạng, nhịp độ tập luyện, nếu không cơ thể sẽ không dẻo dai nữa. Ngoài giờ tập, tôi dành thời gian cho bản thân.

Nhưng càng lớn thì càng cảm thấy cần phải giúp đỡ bố mẹ. Nghĩ là làm, tôi không mất nhiều thời gian để mở gian hàng bán xúc xích ngay trước cửa nhà. Công việc không quá nặng nhọc nên tôi vẫn có thể đảm bảo lịch tập luyện mỗi ngày, lại có thêm thu nhập".

Hiện Phương Anh cũng đang là sinh viên năm cuối tại khoa huấn luyện thể thao, Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Tất bật với việc tập luyện, học hành và bán hàng, nữ VĐV nhảy cầu vẫn cười tươi chia sẻ châm ngôn: "Đừng sống an nhàn trong những năm tháng còn chịu khổ được. Sáng chiều tập luyện tối đêm bán hàng".

Chỉ có hơn một tháng tập luyện, nhảy cầu Việt Nam mơ gì ở SEA Games 31?Chỉ có hơn một tháng tập luyện, nhảy cầu Việt Nam mơ gì ở SEA Games 31?

TTO - Thật kinh ngạc khi để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam chỉ có hơn 1 tháng tập luyện với cầu. Nhảy không lỗi, hy vọng có thể đổi màu huy chương là điều mà các tuyển thủ nhảy cầu Việt Nam hướng tới tại SEA Games 31.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên