07/02/2020 11:34 GMT+7

Nữ lễ tân từng nhiễm virus corona: Sức khỏe tôi tốt nhưng buồn vì bị xa lánh

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sau hơn 3 ngày ra viện, nữ lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho hay rất buồn vì mình và gia đình bị xa lánh.

Nữ lễ tân từng nhiễm virus corona: Sức khỏe tôi tốt nhưng buồn vì bị xa lánh - Ảnh 1.

L.T.T.H. ra viện hôm 4-2 sau khi đã được điều trị hết bệnh do virus nCoV gây ra - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sáng 7-2, L.T.T.H. (25 tuổi, nữ lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang, người từng dương tính với chủng mới của virus corona - nCoV và được điều trị khỏi, ra viện hôm 4-2) cho biết cô vẫn ở nhà cùng gia đình tại xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Nhiều người "thấy là né"

"Từ khi ra viện đến nay, sức khỏe tôi tốt. Tôi đã liên lạc với khách sạn và có thể trong tuần tới tôi sẽ quay lại Nha Trang để làm việc", H. cho hay.

Theo H., được xuất viện, cô thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn so với khi cách ly, bởi được về với  gia đình và môi trường sống quen thuộc. Cô được mẹ "tẩm bổ" bằng các món ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng nên thể trạng cũng tốt hơn trước. Các bác sĩ cũng không cho H. uống thêm thuốc gì vì cho rằng cô đã khỏi bệnh hẳn.

Ba, mẹ và 2 người em cũng như bạn trai H. tiếp xúc thường xuyên với cô hằng ngày, và sức khỏe tất cả đều bình thường.

H. nói nhiều lúc cô cũng thấy buồn vì những người sống xung quanh có vẻ đang xa lánh gia đình cô.

"Ba má tôi phải tạm thời nghỉ công việc thường ngày vì thấy xung quanh người ta ngại. Tôi cũng chỉ ở trong nhà là chính chứ không đi ra ngoài. Thấy những người trong gia đình chúng tôi, người ta thường né đi. Không ai nói gì cả, nhưng có vẻ mọi người sợ tiếp xúc gần với chúng tôi thì mắc virus", H. nói.

Nữ lễ tân này đã từng đưa một video clip lên mạng, viết một số status lên Facebook để khẳng định sức khỏe của mình rất tốt dù mắc nCoV. Cô mong muốn mọi người tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin, cách phòng tránh dịch bệnh do nCoV gây ra và không nên có cách ứng xử khiến cộng đồng thêm hoang mang, lo lắng.

Dù hơi buồn, nhưng H. cho biết cô không suy sụp hay chán nản. "Mọi người ở khách sạn tôi làm việc đã đi làm bình thường nhiều ngày qua, và ai cũng khỏe. Họ tiếp xúc với tôi nhiều trong giai đoạn tôi được cho là lây nhiễm nCoV, nhưng đâu ai bị gì. Chủ khách sạn và mọi người ở đó thường xuyên động viên, bảo tôi tĩnh dưỡng, khi nào khỏe thì liên hệ để trở lại làm việc", H. tâm sự.

"Người ta hết bệnh sao mình còn sợ lây?"

Nữ lễ tân từng nhiễm virus corona: Sức khỏe tôi tốt nhưng buồn vì bị xa lánh - Ảnh 2.

BS Huỳnh Văn Dõng không đeo khẩu trang, bắt tay H. để chúc mừng cô khỏi bệnh - Ảnh: DUY THANH

Chiều 4-2, nhiều người ngạc nhiên vì trong số những người tặng hoa chúc mừng chị H. âm tính với nCoV và được ra viện, có một người đàn ông không đeo khẩu trang đứng thật gần. Đó là bác sĩ Huỳnh Văn Dõng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

Khi ông được mời dự buổi ra viện của chị H., nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa có đưa cho ông khẩu trang y tế. Tuy nhiên, ông Dõng không nhận mà nói: "Người ta đã được trị hết bệnh rồi thì mình còn sợ lây virus gì nữa mà đeo. Tôi thấy không cần".

Sau đó, ông Dõng còn bắt tay, trao đổi và dặn dò chị H. một số điều sau khi ra viện để giữ sức khỏe tốt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 7-2, ông Dõng nói rằng việc nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh là tốt, nhưng mọi người phải hiểu bệnh do nCoV gây ra sau khi điều trị hết thì bệnh nhân trở thành người bình thường, nguồn lây bệnh không còn nữa. Do vậy, kỳ thị, xa lánh người đã điều trị hết bệnh cúm do nCoV gây ra là không nên, có thể làm tổn thương tinh thần của họ.

"Tôi nghĩ trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra cũng nên tính toán bổ sung nội dung về giúp đỡ, tạo điều kiện người được điều trị khỏi bệnh hòa nhập cộng đồng bình thường, tránh xa lánh, kỳ thị họ. Trước mắt, chính quyền địa phương nơi có bệnh nhân nên chủ động việc này", ông Dõng đề nghị.

Vì sao lây nhiễm?

L.T.T.H. bị lây virus nCoV từ hai du khách Trung Quốc đến ở tại khách sạn mà cô đang làm việc hôm 16-1. Hai người đàn ông này sau đó vào TP.HCM và bị phát hiện dương tính với nCoV.

H. nói cô chỉ giúp xách, đẩy vali đồ của 2 người khách này. H. nói có thể lúc đó trên vali có virus nCoV, dính vào tay cô và sau đó xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp.

4 bệnh nhân liên quan virus corona ở Thanh Hóa đã xuất viện 4 bệnh nhân liên quan virus corona ở Thanh Hóa đã xuất viện

TTO - Ngoài bệnh nhân N.T.T. dương tính với virus corona được điều trị khỏi, xuất viện ngày 3-2, đến chiều 4-2, có thêm 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến virus corona điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã được xuất viện.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên