26/02/2021 11:23 GMT+7

Nữ cán bộ y tế tử vong khi đi làm ở chốt kiểm dịch COVID-19

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trên đường thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát COVID-19, nữ cán bộ Trạm y tế xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) không may gặp tai nạn giao thông và đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Nữ cán bộ y tế tử vong khi đi làm ở chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chị T. tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch của xã Văn Tố - Ảnh: CTV

Sáng 26-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Minh Thành, bí thư Đảng ủy xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến chị Vũ Thị T. (35 tuổi, ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, cán bộ Trạm y tế xã Văn Tố) tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực chốt COVID-19.

Theo ông Thành, thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Văn Tố, xã đã thành lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Chị T. được phân công làm việc ở chốt số 4.

Ngày 25-2, chị T. trực từ 14h chiều đến 22h đêm. Trong quá trình trực, khi đến giờ ăn tối ca trực thay nhau về nhà ăn cơm. Trên đường về nhà ăn cơm thì chị T. bị tai nạn giao thông.

Chị T. bị tai nạn trên tỉnh lộ 391 (ở thôn La Giang, xã Văn Tố) sau khi va chạm với xe máy BKS 34B3-xxx do anh Nguyễn Văn P. (21 tuổi, ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh P. và chị T. bị thương nặng. Cả hai người được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Sau đó, chị T. đã tử vong.

Theo ông Thành, trước đây chị T. là cán bộ Trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình huyện. Từ năm 2018 chị T. chuyển về Trạm y tế xã Văn Tố công tác làm cán bộ dân số và phát triển.

"Hoàn cảnh gia đình chị T. gặp nhiều khó khăn. Chồng chị T. là lao động tự do, vì COVID-19, đang thất nghiệp ở nhà. Gia đình chị T. có ba con, trong đó một cháu đã mất do bệnh ung thư máu năm 2017, một cháu đang là học sinh tiểu học, còn một cháu mới 2 tuổi.

Bố chồng chị T. cũng mới mất năm 2018 sau gần 20 năm nằm liệt giường. Chị T. là lao động chính lo toan mọi sinh hoạt trong gia đình" - ông Thành thông tin.

Theo ông Thành, sự ra đi của chị T. là mất mát to lớn của cơ quan, đơn vị, người dân và gia đình.

"Trước mắt, bằng tình cảm của cán bộ, nhân dân địa phương đã gửi 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Xã cũng đang gấp rút làm các thủ tục, chế độ chính sách để hỗ trợ gia đình chị T. theo quy định.

Ngoài ra, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân để giúp đỡ gia đình chị T. vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn" - ông Thành nói.

Khởi tố người lái Lexus gây tai nạn liên hoàn, tông chết cán bộ công an Khởi tố người lái Lexus gây tai nạn liên hoàn, tông chết cán bộ công an

TTO - Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tài xế lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc rạng sáng 19-8, làm một nữ cán bộ công an chết thảm.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên