07/01/2019 14:46 GMT+7

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Nông dân trồng cúc mâm xôi tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trúng lớn khi thương lái từ các nơi đổ về thu mua với giá cao.

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 1.

Nông dân trồng cúc mâm xôi tại Sa Đéc thắng lớn - Ảnh: THÀNH NHƠN

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng hiện nhiều vườn cúc mâm xôi tại làng Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu trống giàn. Nông dân vô cùng phấn khởi khi thương lái đã đến tận vườn đặt mua với số lượng lớn cùng giá cao hơn hẳn mọi năm.

Anh Hồ Tiến Sĩ (ngụ xã Tân Khánh Đông) trồng gần 2.500 giỏ cúc mâm xôi. Anh cho biết thương lái từ Đồng Nai đã vào đặt mua hết toàn bộ vườn cúc mâm xôi của gia đình anh với giá 150.000-160.000 đồng/cặp hoa. Với mức giá như hiện tại, người trồng cúc mâm xôi có thể lời 30.000 đồng/cặp hoa.

"Mức giá trên cao hơn năm rồi khoảng 20.000 đồng/cặp hoa. Hiện thương lái đã lấy hàng, dự tính trước 20 âm lịch này sẽ gom hết hàng" - anh Sĩ hào hứng cho biết.

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 2.

Anh Hồ Tiến Sĩ (xã Tân Khánh Đông) cho biết thương lái đã mua hết vườn - Ảnh: THÀNH NHƠN

Ông Hồ Văn Phương, thương lái thu mua hoa, cho biết năm nay nhu cầu mua hoa tết phục vụ thi công các đường hoa tại TP HCM, Đông Nam Bộ tăng cao nên hiện tại phải gom hàng trước. "Hoa năm nay nở đẹp, tròn đều và nở đúng nên giá tương đối cao, nông dân trúng lớn" - ông Phương nói.

Hiện lao động ăn theo như bốc vác hoa, bó hoa cũng kiếm được thu nhập khá từ 140.000- 200.000 đồng/ngày.

Theo Phòng kinh tế TP Sa Đéc, năm nay diện tích trồng cúc mâm xôi toàn làng hoa ổn định như mọi năm với khoảng 20ha và 200.000 giỏ, tập trung chủ yếu ở xã Tân Khánh Đông, phường Tân Quy Đông.

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 3.

Giá cúc mâm xôi từ 150.000-160.000 đồng/cặp - Ảnh: THÀNH NHƠN

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 4.

Thu hoạch cúc mâm xôi tại làng hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 5.

Lao động cũng có tiền công từ 140.000-200.000 đồng/ngày - Ảnh: THÀNH NHƠN

Nông dân trồng cúc mâm xôi Sa Đéc thắng lớn - Ảnh 6.

Cúc hé nụ bắt đầu nở - Ảnh: THÀNH NHƠN

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên