07/05/2021 17:29 GMT+7

Vụ đâm chết bác sĩ nha khoa: Bộ Công an và công an 2 tỉnh bắt giữ nghi phạm tại Nghệ An

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Công an Bình Dương đã xác định 2 nghi phạm liên quan vụ trộm xe máy rồi đâm chết bác sĩ nha khoa. Cục Cảnh sát hình sự và công an 2 tỉnh đã phối hợp bắt nghi phạm chính khi người này lẩn trốn về quê ở Nghệ An.

Vụ đâm chết bác sĩ nha khoa: Bộ Công an và công an 2 tỉnh bắt giữ nghi phạm tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Thủy, Đông (từ trái qua) bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bình Dương

Kẻ trộm đâm chết bác sĩ bị bắt khi bỏ trốn về quê 

Tới tối 7-5, công an đã xác định danh tính và lời khai ban đầu của hai nghi phạm. Theo đó, đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương, là người đi xe máy chở đồng phạm) khi Đông đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An. 

Đồng thời, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ được Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là nghi phạm chính, dùng hung khí đâm chết bác sĩ T.) khi người này trốn tại thành phố Vinh. 

Bước đầu lấy lời khai, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, động cơ gây án là do không có tiền tiêu xài nên Thủy, Đông bàn nhau đi trộm. Trong đó, Đông là người đi xe máy và cảnh giới. Còn Thủy đi bộ dọc theo các cửa hàng để quan sát, nếu thấy sơ hở thì ăn trộm xe máy. 

Khi phát hiện Thủy định ăn trộm chiếc xe máy đậu trước tiệm thuốc của mình, bác sĩ P.V.T. phản ứng thì bị Thủy đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong, sau đó nghi phạm bỏ trốn.

Vụ đâm chết bác sĩ nha khoa: Bộ Công an và công an 2 tỉnh bắt giữ nghi phạm tại Nghệ An - Ảnh 2.

Hình ảnh nhận diện kẻ trộm gây án được camera ghi lại - Ảnh: Công an Bình Dương

Công an lấy lời khai 2 nghi phạm 

Trước đó, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và tạm giữ hai nghi phạm liên quan vụ đâm chết bác sĩ nha khoa khi ông này cố ngăn kẻ trộm xe, xảy ra đêm 4-5 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương trước đó đã phát đi thông báo sẽ thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho cá nhân nào cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an xác định, bắt được nghi phạm.

Qua điều tra, công an xác định đặc điểm nhận dạng của nghi phạm gây án: là nam giới, cao khoảng 1,7m. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm có đội mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang y tế màu xanh, áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm.

Trên tay áo có ba vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen…

Ngoài ra, còn một nghi phạm khác ngồi trên xe máy chờ sẵn và đã chở người này tẩu thoát sau khi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h đêm 4-5, khi ông P.V.T. (33 tuổi, bác sĩ nha khoa, làm việc tại một phòng khám tư nhân trên đường D37, khu dân cư Việt Sing, thuộc phường An Phú) đang đi chơi tại một quán bida gần phòng khám thì phát hiện có kẻ trộm xe máy dựng trước cửa phòng khám của mình.

Bác sĩ T. chạy về ngăn cản kẻ trộm nhưng người này không bỏ chạy mà còn lấy hung khí tấn công trở lại khiến ông T. bị thương nặng, nằm gục tại chỗ, sau đó đã tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Công an treo thưởng 100 triệu đồng cho người tố cáo kẻ trộm đâm chết bác sĩ Công an treo thưởng 100 triệu đồng cho người tố cáo kẻ trộm đâm chết bác sĩ

TTO - Liên quan vụ án mạng một bác sĩ bị đâm tử vong khi ngăn cản kẻ trộm, công an tích cực truy tìm và treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được hung thủ.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên