16/09/2021 18:30 GMT+7

Nơi cuối cùng ở Hà Tĩnh kết thúc giãn cách theo chỉ thị 16

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Sau 14 ngày bị phong tỏa, thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn là địa phương cuối cùng ở Hà Tĩnh chính thức kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Nơi cuối cùng ở Hà Tĩnh kết thúc giãn cách theo chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh được dỡ bỏ sau khi kết thúc giãn cách xã hội - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 16-9, chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Bình đã ký quyết định về việc kết thúc thời gian áp dụng giãn cách xã hội thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn theo chỉ thị 16.

Xã Cẩm Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ngay sau khi phát hiện có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 2-9.

Đến ngày 3-9, phạm vi phong tỏa được thu hẹp, chỉ còn lại thôn Vinh Sơn gồm 153 hộ với 395 nhân khẩu tiếp tục cách ly.

Đến nay đã 14 ngày trôi qua, tại thôn Vĩnh Sơn không phát hiện thêm ca bệnh COVID-19, do đó UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định kết thúc giãn cách xã hội tại thôn Vinh Sơn.

Ngay khi có quyết định kết thúc giãn cách xã hội, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 6 chốt kiểm soát vào khu vực thôn Vinh Sơn.

Với việc dỡ bỏ phong tỏa thôn Vinh Sơn, đến thời điểm hiện tại ở Hà Tĩnh không còn phường xã nào giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Cùng ngày, UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt đối với T.Q.Đ. (21 tuổi) và T.T.H. (30 tuổi), cùng ngụ tại xã Xuân Yên, về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, vào ngày 11-9, Đ. chở theo chị H. đi từ thị trấn Xuân An hướng về thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân), đến chốt kiểm dịch COVID-19 bị ngành chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế nhưng hai người này không chấp hành mà lái xe thông chốt bỏ chạy.

UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định xử phạt Đ. và H. mỗi người 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nghị định 117.

Đồng Tháp dỡ khu phong tỏa Bệnh viện Sa Đéc, thành lập nơi chữa bệnh COVID-19 nặng Đồng Tháp dỡ khu phong tỏa Bệnh viện Sa Đéc, thành lập nơi chữa bệnh COVID-19 nặng

TTO - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc bị cách ly y tế từ ngày 24-6, là nhánh lây nhiễm lớn mở ra đợt bùng phát COVID-19 trên toàn tỉnh Đồng Tháp. Hiện bệnh viện này chuyển thành nơi hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên