19/07/2021 17:15 GMT+7

Nơi cách ly người từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế: Sẽ nghiêm ngặt hơn

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị để đón 300 người dân ở TP.HCM về quê cách ly bằng tàu trong đợt 1. Một bệnh viện dã chiến cũng được tỉnh này thành lập để điều trị riêng cho bệnh nhân COVID-19.

Nơi cách ly người từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế: Sẽ nghiêm ngặt hơn - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự tại khu cách ly tập trung T5 (Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Huế) được lệnh cấm trại từ hôm nay 19-7 để sẵn sàng đón người từ TP.HCM về đây cách ly - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 19-7, lực lượng bộ đội của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã dọn dẹp, chuẩn bị phòng để đón người dân từ TP.HCM về quê cách ly tại khu cách ly tập trung T5 (Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Huế) tại thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Tại đây có hơn 150 phòng, mỗi phòng dự kiến có 2 người ở và hoàn toàn miễn phí. Lực lượng quân đội cũng cung cấp đầy đủ những nhu yếu phẩm như kem đánh răng, bột giặt... tại các phòng. 

Lực lượng quân đội sẽ dọn dẹp vệ sinh và phun khử sát khuẩn. Một hàng rào bằng lưới B40 cũng được lắp thêm bên trên khu vực tường rào, đảm bảo ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài.

Hệ thống camera giám sát cũng được lắp đặt thêm tại các dãy hành lang.

Sau khi được đưa về Huế bằng tàu hỏa, 300 người sẽ được cách ly tại đây trong vòng 14 ngày, và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ít nhất 4 lần.

Đại tá Trần Văn Bản, khu trưởng khu cách ly T5, cho biết toàn bộ quân số tại khu cách ly đã cấm trại từ ngày 19-7.

Theo đại tá Bản, đợt cách ly này sẽ khác với các đợt cách ly trước. Người cách ly sau khi nhận phòng sẽ hạn chế đi lại đến mức tối đa, chỉ ra khỏi phòng khi cần thiết và được sự cho phép của lực lượng chức năng.

Lực lượng quân sự đưa cơm đến tận từng phòng cách ly và sau khi làm nhiệm vụ xong cũng tự cách ly tại phòng.

"Nhiệm vụ lần này được chúng tôi xác định sẽ nguy hiểm hơn những lần trước, bởi chủng COVID-19 mới này có tốc độ lây lan rất nhanh. Tôi mong bà con sau khi về nơi cách ly sẽ hợp tác với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh", đại tá Bản nói.

Nơi cách ly người từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế: Sẽ nghiêm ngặt hơn - Ảnh 2.

Mỗi phòng tại khu cách ly T5 được bố trí 10 giường ngủ. Tuy nhiên để đảm bảo giãn cách phòng dịch, lần này mỗi phòng chỉ phục vụ cách ly cho 2 người - Ảnh: NHẬT LINH

Cũng trong ngày 19-7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định thành lập một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện dã chiến sẽ sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) với quy mô 150 giường bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đưa sách vào khu phong tỏa phục vụ người đang cách ly Đưa sách vào khu phong tỏa phục vụ người đang cách ly

TTO - Sáng nay 16-7, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM phối hợp với quận Phú Nhuận đưa sách đến các khu cách ly và khu phong tỏa để người dân có thêm món ăn tinh thần trong những ngày giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên