12/08/2015 13:27 GMT+7

​Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 10 người chết

THU ANH
THU ANH

TTO - Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn mỏ than ở Trung Quốc, vụ việc mới nhất liên quan đến tiêu chuẩn an toàn nghèo nàn tại nước sản xuất than lớn nhất thế giới này.

Nhân viên cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi hiện trưởng tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi hiện trưởng tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Truyền thông Trung Quốc hôm 12-8 cho biết vụ nổ khí và than xảy ra đêm 11-8 ở Quý Châu. Reuters cho biết tổng số người thương vong trong vụ việc vẫn còn phải đợi xác nhận từ chính quyền. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được chính quyền tiến hành điều tra.

Các mỏ than ở Trung Quốc được xếp vào hàng nguy hiểm chết người hàng đầu thế giới vì thiếu việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn. Nhu cầu về than dồn dập cũng được cho là dẫn đến tình trạng phớt lờ các tiêu chuẩn an toàn.

Trong một vụ việc khác, lở đất xảy ra ở tỉnh Tây An rạng sáng 12-8, chôn vùi khu vực nhà ở của một công ty khai mỏ tại đây.

Lực lượng cứu hộ cứu được 4 người. Họ được đưa vào viện cứu chữa và đang trong tình trạng ổn định. Khoảng 40 người khác còn mất tích. Cư dân sống gần khu vực lở đất được sơ tán.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên