21/09/2017 10:14 GMT+7

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Công việc cứu hộ vẫn không bớt khẩn trương tại những tòa nhà đổ sập sau trận động đất kinh hoàng 7.1 độ tại Mexico vừa qua.

Công tác tìm kiếm người bị nạn trong đêm - Nguồn: Youtube

Lính cứu hỏa, cảnh sát, quân đội và tình nguyện viên làm việc không ngơi nghỉ đào bới đống đổ nát trung tâm Mexico sau trận động đất thứ 2 để tìm người bị nạn.

Cuộc tìm kiếm thương tâm nhất là ở trường trung học Enrique Rebsamen, nằm ở phía nam thành phố Mexico. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 21 em học sinh, độ tuổi từ 7 đến 13, và 5 người lớn khác. Nhiều học sinh khác vẫn đang mất tích.

24 giờ sau khi trận động đất xảy ra, đội cứu hộ tiếp tục làm việc trước ánh nhìn mong mỏi của các phụ huynh. Họ sử dụng máy quét nhiệt để tìm kiếm người sống sót và thu được một số tín hiệu đáng mừng.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico - Ảnh 2.

Ánh mắt chờ đợi của người dân hướng về nơi đội cứu hộ làm việc - Ảnh: REUTERS

"Họ còn sống! Còn sống!" tình nguyên viên 37 tuổi Enrique Garcia la lớn "Có người đập tường ở chỗ kia, chỗ khác nhận được tín hiệu đáp lại ánh sáng của nhóm cứu hộ".

Anh cùng đội đã ở đây từ ngày hôm trước nhưng không thể giải cứu được người bị nạn vì "họ mắc kẹt giữa 2 lớp nhà".

Cho tới nay, 11 học sinh và 1 giáo viên đã được giải cứu.

"Không ai tưởng tượng được nỗi đau của tôi ngay lúc này" bà Adriana Fargo nói trong khi vẫn hướng ánh mắt về đống đổ nát, chờ tin về đứa con gái 7 tuổi của mình.

Ở khu phố Condesa lân cận, bà Karen Guzman ngồi lặng bên đường, tựa lưng vào đống đổ nát của một tòa nhà 4 tầng. Bà nói bà không thể chịu nổi cảnh tượng tìm kiếm 30 người mất tích tại tòa nhà này. Trong đó có em trai bà ông Juan Antonio, một nhân viên kế toáng 43 tuổi làm việc tại tầng trên cùng.

Danh sách người được giải cứu vẫn không có tên em bà Guzman.

"Mẹ của tôi vẫn tìm nó trong các bệnh viên vì chúng tôi không tin vào danh sách. Đôi lúc tôi nghĩ người ta chẳng biết gì cả", bà nói.

Các gia đình vẫn nhận tin nhắn kêu cứu của người thân qua ứng dụng WhatsApp.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico - Ảnh 3.

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại trường Enrique Rebsamen - Ảnh: REUTERS

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico - Ảnh 4.

Đội cứu hộ vẫn làm việc trong đêm tối - Ảnh: REUTERS

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico - Ảnh 5.

Nhiều phương thiết bị đã được huy động để giải cứu người mắc kẹt - Ảnh: REUTERS

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân động đất ở Mexico - Ảnh 6.

Tòa nhà 4 tầng, nơi em trai bà Karen Guzman làm việc - Ảnh: REUTERS


NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên