20/07/2021 19:07 GMT+7

NLD: Cố vấn cấp cao của bà Aung San Suu Kyi chết trong tù vì COVID-19

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cho biết ông Nyan Win, cố vấn cấp cao của bà Aung San Suu Kyi, đã chết hôm 20-7 sau khi mắc COVID-19 trong tù.

NLD: Cố vấn cấp cao của bà Aung San Suu Kyi chết trong tù vì COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nyan Win trong một bức ảnh chụp năm 2012 - Ảnh: REUTERS

Ông Nyan Win, 78 tuổi, là thành viên Đảng NLD và là cố vấn cấp cao của bà Aung San Suu Kyi

Ông bị giam tại nhà tù Insein ở Yangon từ sau cuộc chính biến ngày 1-2, khi quân đội không công nhận kết quả bầu cử và bắt bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều nhân vật khác của chính quyền dân sự.

Reuters dẫn tuyên bố của Đảng NLD cho biết ông Nyan Win đã được đưa tới bệnh viện hồi tuần trước, nhưng đã mất ngày 20-7 do mắc COVID-19.

Hãng tin này cũng cho biết họ chưa nhận được phản hồi, bình luận từ Bộ Y tế và chính quyền quân đội Myanmar.

Thông tin về cái chết của ông Nyan Win được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Myanmar chuyển biến xấu, thậm chí có lo ngại việc nước này sẽ "vỡ trận".

Ngày 19-7, Đài MRTV Television dẫn số liệu của Bộ Y tế Myanmar nói nước này có thêm 5.189 ca mắc COVID-19 mới và 281 trường hợp tử vong.

Tính tới chiều 20-7, trang Worldometer thống kê hiện tổng số mắc COVID-19 ở Myanmar là 234.710 ca, 5.281 người chết và 164.670 người đã bình phục.

Theo Bộ Y tế Myanmar, tới nay có 1,6 triệu người đã được tiêm vắc xin. Dân số Myanmar hiện khoảng 54 triệu người. Chính quyền kỳ vọng một nửa dân số có thể được miễn dịch trong năm nay.

Trong một báo cáo ngày 19-7, Liên Hiệp Quốc cho biết đang thúc đẩy các nỗ lực chống lại một đợt tăng số ca nhiễm "đáng báo động" ở Myanmar, và kỳ vọng nước này sẽ nhận đủ vắc xin cho 20% dân số qua cơ chế hỗ trợ vắc xin COVAX năm nay.

3 biến thể cùng xuất hiện, Myanmar có dấu hiệu 3 biến thể cùng xuất hiện, Myanmar có dấu hiệu 'vỡ trận' vì COVID-19

TTO - Ca nhiễm COVID-19 ở Myanmar đang tăng nhanh, có dấu hiệu mất kiểm soát trong bối cảnh tình hình chính trị ở đất nước này còn rối loạn.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên