09/02/2020 10:44 GMT+7

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona

HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH
HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH

TTO - 'Gia đình động viên nhiều lắm, chưa bao giờ mình lên chuyến tàu như thế này vì dịch bệnh người ta đi trốn, còn mình đi vào. Ai cũng lo lắng nhưng tôi ở đây, công việc ở đây nên xung phong làm nhiệm vụ', lái tàu Lê Hoàng Cường chia sẻ.

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 1.

Chiều 8-2, chuyến tàu hàng đầu tiên từ Trung Quốc - Việt Nam đã về tới ga Lào Cai sau 5 ngày tạm dừng vì dịch corona - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau 5 ngày tạm dừng vì dịch corona, chuyến tàu hàng liên vận quốc tế mang số hiệu 1212 từ ga Sơn Yêu (Trung Quốc) nhập cảnh vào ga Lào Cai (Việt Nam). Biết trước sẽ bị cách ly nhưng 4 nhân viên xung phong lên chuyến tàu này luôn lạc quan, tin tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

13h45 ngày 8-2, chuyến tàu hàng liên vận quốc tế đầu tiên mang số hiệu 1212 từ ga Sơn Yêu (Trung Quốc) nhập vào ga Lào Cai (Việt Nam) sau 5 ngày tạm dừng do dịch corona.

Vừa về đến trạm gác chắn đường ngang km296+050, thiếu tá Nguyễn Văn Hương, nhân viên thủ tục của trạm cửa khẩu quốc tế liên vận đường sắt Lào Cai làm công tác giám hộ chuyến tàu 1212 về ga Lào Cai. 

Tàu về ga, ngay lập tức đội kiểm dịch y tế tiến hành khử trùng tàu, đo thân nhiệt các nhân viên trên tàu tại khu vực phòng cách ly, khử trùng, sấy khô giấy tờ liên quan đến hàng hóa để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

"Khi về đến ga, nếu nhân viên sốt trên 37 độ sẽ đưa vào phòng cách ly riêng, đảm bảo cách ly đủ 14 ngày", thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế liên vận đường sắt Lào Cai khẳng định.

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 2.

Một lái tàu nhìn qua khung cửa sổ sau khi về tới phần lãnh thổ của Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Đỗ Quang Trung, trưởng tàu liên vận quốc tế (ga Lào Cai), ông Nguyễn Vận Hải (kỹ thuật viên toa xe) cùng hai lái tàu còn rất trẻ cùng quê Hà Nội là anh Khổng Minh (28 tuổi) và anh Lê Hoàng Cường (30 tuổi) là những người đầu tiên xung phong lên chuyến tàu liên vận này.

"Gia đình động viên nhiều lắm, chưa bao giờ mình lên chuyến tàu như thế này vì dịch bệnh người ta đi trốn, còn mình đi vào. Ai cũng lo lắng vì dịch bệnh bùng phát, nhưng tôi ở đây, công việc ở đây nên xung phong làm nhiệm vụ", lái tàu Lê Hoàng Cường trải lòng.

Làm xong hết các thủ tục, phun khử trùng và kiểm soát thân nhiệt, trưởng tàu Đỗ Quang Trung chia sẻ trong tình hình dịch bệnh như thế này, anh em ai cũng lo lắng nhưng bảo ban nhau phòng vệ cho bản thân, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ từ nước mình. 

Ông cho biết khi tàu đến ga Sơn Yêu, phía Trung Quốc cũng lo cho các nhân viên trên tàu các thủ tục đầy đủ để kiểm soát, phòng bệnh.

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 3.

Ngay sau khi vào lãnh thổ Việt Nam, thiếu tá Nguyễn Văn Hương, nhân viên thủ tục của trạm cửa khẩu quốc tế liên vận đường sắt Lào Cai làm công tác giám hộ chuyến tàu 1212 về ga Lào Cai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Về đây cách ly theo quy định 14 ngày, anh em đã biết được chương trình. Hôm nay chạy chuyến tàu đầu tiên trong vùng dịch, mình động viên anh em trong ban lái tàu cùng tổ công tác trên tàu yên tâm công tác. Vấn đề đại dịch ở đâu cũng có, bản thân tự đề phòng đảm bảo an toàn cho mình", trưởng tàu chia sẻ.

Theo kế hoạch trong thời điểm dịch corona, việc chạy tàu liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ do phía đường sắt Việt Nam đảm nhiệm. Nhân viên đường sắt tham gia trên tàu hàng liên vận quốc tế cả hai phía Lào Cai - Sơn Yêu được các cơ quan chức năng ga đường sắt kiểm dịch và kiểm soát hành trình chặt chẽ theo quy định.

Cách ly trên 100 người về từ vùng dịch

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, chính trị viên đồn cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết ngay khi phát hiện có dịch bệnh, đồn biên phòng cửa khẩu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là đơn vị hải quan, y tế cửa khẩu quốc tế để quản lý chặt chẽ người tham gia xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đến chiều 8-2, người dân xuất - nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu quốc tế tiếp tục được đo thân nhiệt, nếu sốt trên 37 độ C được đưa vào khu vực cách ly đặc biệt. Thiếu tá Quang cho biết hiện đang có trên 100 người dân nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam được đưa vào khu vực cách ly, theo dõi hàng ngày.

"Mới đầu bà con chưa nhận thức được rõ, sau khi được tuyên truyền bên Trung Quốc có vùng dịch bằng hình thức phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, người dân đã thấu hiểu với bộ đội biên phòng. Hiện trung bình có 30 người/ngày qua cửa khẩu quốc tế, chủ yếu người dân thăm thân, tiểu thương, người làm thuê… tất cả được đo thân nhiệt, nếu thân nhiệt cao sẽ tiến hành cách ly đủ 14 ngày", thiếu tá Quang chia sẻ.

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 4.

Ngay sau khi rời tàu và bước vào khu vực cách ly, ngay lập tức nhân viên y tế phun khử trùng toàn bộ tàu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 5.

Các thành viên trên tàu rửa tay trước khi đo thân nhiệt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 6.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho các thành viên trên tàu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 7.

Các thành viên trên tàu phải khai lịch trình của mình khi ở Trung Quốc theo quy định - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 8.

Tại cửa khẩu đường bộ Quôc tế Lào Cai, lực lượng biên phòng chốt chặn nghiêm ngặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những người lái tàu dũng cảm trong đỉnh dịch corona - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Hải một nhân viên giao tiếp toa xe vẫy chào bạn bè trước khi tiếp tục đưa tàu qua Trung Quốc để làm nhiệm vụ. - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Du lịch xoay xở trong mùa virus corona Du lịch xoay xở trong mùa virus corona

TTO - Trong khi nhiều địa phương tạm dừng các hoạt động du lịch để chủ động phòng chống dịch cúm do virus corona gây ra, một số địa phương vẫn duy trì các hoạt động du lịch, kèm theo đó là các biện pháp phòng chống dịch cho người dân và du khách.

HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên