11/03/2009 13:54 GMT+7

Những loài kiến kinh ngạc

THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)

TTO - Trên thế giới có khoảng 14.000 loài kiến. Chúng là côn trùng thuộc bộ cánh màng (Hymenoptera), rất đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và có khả năng sống thành tập đoàn lớn lên tới hàng triệu con.

Loài kiến thật sự chứa đựng nhiều điều kinh ngạc đã làm mê hoặc những nhà tự nhiên học trong hàng ngàn năm qua.

zvbKFqVI.jpgPhóng to

Loài kiến cắt lá (Leafcutter Ant) kỳ lạ sống ở Khu Bảo tồn rừng Monteverde Cloud, Costa Rica. Chúng còn gọi là kiến dù vì tha những mảnh lá giống như chiếc dù trên đầu - Ảnh: Michele Westmorland

esjZUNJh.jpgPhóng to

Leptanilla Revelierii - một trong những loài kiến nhỏ nhất thế giới được tìm thấy năm 1870 ở đảo Corsica, Pháp. Chiều dài cơ thể của con trưởng thành chỉ đạt 0,2 mm - Ảnh: April Nobile

olke9fWj.jpgPhóng to

Cận cảnh một loài kiến lớn sống ở Úc (Bulldog Ant - Myrmecia Pyriformis). Con trưởng thành có thể phát triển chiều dài tới 5 cm và một bầy kiến Myrmecia Pyriformis có thể giết chết một người bằng nọc độc của chúng - Ảnh: Robert F. Sisson

clB1T8Jl.jpgPhóng to

Kiến sa mạc Sahara (Sahara Desert Ant - Cataglyphis Nodus) nổi tiếng là sống có tổ chức, rất cần mẫn chịu khó dưới sức nóng gay gắt của sa mạc - Ảnh: April Nobile

6ELlUATy.jpgPhóng to

Nhờ những quai hàm rất khỏe, Odontomachus Bauri được biết đến là loài kiến cắn nhanh nhất trong giới động vật với tốc tộ 126 - 230 km/g - Ảnh: April Nobile

Ag2jIbZi.jpgPhóng to

Một đàn kiến gặt (Harvester Ants - Pogonomyrmex) đang tha những hạt giống về tổ. Loài kiến này sống ở Nam Phi - Ảnh: Anthony Bannister

cF5BtEeg.jpgPhóng to

Loài kiến vàng đỏ (Weaver Red Ants - Oecophylla Smaragdina) ở Kuala Lumpur, Malaysia có tập tính sống rất thú vị là làm tổ trên cây bằng cách khâu những chiếc lá với nhau nhờ chất keo dính (hay còn gọi là tơ) được sản xuất từ những tuyến đặc biệt của ấu trùng. Vòng đời của loài kiến vàng đỏ khá ngắn từ 8 đến 10 tuần - Ảnh: Zainal Abd Halim

X01u6pXB.jpgPhóng to

Những chú kiến vàng xanh thuộc họ kiến vàng (Green Tree Ant - Oecophylla Smaragdina) đang kết những chiếc lá làm tổ ở bang Queensland, Úc - Ảnh: Patricia Fogden

1yEBwmro.jpgPhóng to
Một đàn kiến khổng lồ đang di cư ở cộng hòa Gabon, châu Phi - Ảnh: Carl Purcell
9lzXMIYh.jpgPhóng to

Một đàn kiến quân đội (A Swarm of Army Ants) đang di chuyển nhanh và càn quét theo từng nhóm hùng hậu, hung dữ ở Công viên quốc gia Dzanga-Ndoki thuộc Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: Martin Harvey

hy8N5WMd.jpgPhóng to

Kiến Camponotus Maculatus (Nam Phi) đang vận chuyển trứng đến nơi ở khác - Ảnh: Anthony Bannister

4R4BL6vt.jpgPhóng to

Sự cộng sinh của kiến Agrentine (The Argentine Ant - Linepithema Humile) và rệp vừng (Aphides) - Ảnh: George D. Lepp

THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên