18/02/2019 19:00 GMT+7

Những hình ảnh 'xấu xí' tại lễ hội đền Bà Chúa Kho

HOÀI PHẠM
HOÀI PHẠM

TTO - Nhét tiền lẻ vào tượng thần, chèo kéo khách khấn thuê, đốt vàng mã tràn lan… là những hình ảnh xấu xí diễn ra tại lễ hội đền Bà Chúa Kho năm nay.

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 1.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho được nhiều người làm kinh doanh ghé đến dịp đầu năm để cầu tài lộc - Ảnh: HOÀI PHẠM

Hôm nay 18-2 (14 tháng Giêng âm lịch), đền Bà Chúa Kho (khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh,TP Bắc Ninh) chính thức khai hội, nhưng theo ghi nhận lượng khách đổ về đền khá thưa thớt.

Theo ban tổ chức, do ngày khai hội năm nay rơi đúng vào thứ hai, nên nhiều người đã chọn đi lễ trước vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật (tức 12, 13 tháng Giêng) để phù hợp với lịch làm việc.

"Nếu hôm qua lượng khách được mười phần thì đến hôm nay giảm chỉ còn 2-3 phần", một thành viên ban tổ chức cho biết.

Đầu năm, khách đến lễ đền Bà Chúa Kho thường là dân kinh doanh với mong muốn "vay vốn" Bà Chúa để làm ăn, cuối năm sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Hàng trăm mâm lễ được các quầy bán đồ lễ tung ra mỗi ngày phục vụ nhu cầu "vay vốn" của du khách, số vốn càng lớn thì mâm lễ càng hậu hĩnh.

Nhiều du khách ở xa không có điều kiện đi lại để trả lễ thì đến đền với mong muốn xin lộc rơi, lộc vãi lấy may.

Năm nay, tại các cửa ra vào các cung đều có lực lượng ban an ninh của di tích túc trực để đảm bảo việc lễ bái diễn ra an toàn, trật tự. Tuy nhiên nhiều hình ảnh xấu xí vẫn xuất hiện.

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 2.

Bất chấp lời nhắc nhở của lực lượng an ninh, nhiều người sau khi khấn vái vẫn cố nhét bằng được tiền lẻ qua khe cửa - Ảnh: HOÀI PHẠM

Một số tượng thờ thần trong đền vẫn bị du khách nhét tiền lẻ gây phản cảm.

Bên ngoài cung cấm Bà Chúa cửa đóng then cài nhưng nhiều người sau khi bái vọng vào trong vẫn cố tình nhét tiền qua khe cửa, khiến trên mặt sàn vương vãi tiền lẻ.

Tại khu hóa vàng, mặc dù đã có biển nhắc nhở người dân hạn chế tối đa việc đốt vàng mã nhưng thực tế lò đốt vẫn không lúc nào ngớt khách chờ hóa vàng, có người bê cả mâm lễ lớn ném vào trong lò.

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 3.

Bên trong khu vực chính điện tập trung rất đông người khấn vái làm lễ - Ảnh: HOÀI PHẠM

Nhiều du khách cũng bày tỏ bức xúc khi liên tục bị đội ngũ khấn thuê làm phiền trong quá trình lễ bái.

Bà Trần Thị Thư (quê Kim Thành, Hải Dương) cho biết: "Tôi chỉ đứng ở khu vực làm lễ một lúc mà năm bảy người đến thuyết phục, năn nỉ để họ khấn hộ. Tôi từ chối ngay vì nghĩ việc khấn lễ là lòng thành của bản thân, làm sao đi thuê được".

Đội ngũ khấn thuê này bị lực lượng an ninh nhắc nhở mời ra ngoài liên tục nhưng rồi lại tìm cách quay lại, mượn danh nghĩa đi lễ như du khách bình thường để tiếp tục chèo kéo.

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 4.

Đội ngũ khấn thuê xuất hiện khắp nơi - Ảnh: HOÀI PHẠM

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 5.

Tiền lẻ vẫn “bủa vây” nhiều tượng thần - Ảnh: HOÀI PHẠM

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 6.

Nhiều mâm lễ lớn liên tục được chuyển đến lò đốt vàng mã chờ hóa vàng - Ảnh: HOÀI PHẠM

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 7.

Nhiều que hương vẫn cắm bừa bãi ở các bể nước dù đã có biển nhắc nhở - Ảnh: HOÀI PHẠM

Những hình ảnh xấu xí tại lễ hội đền Bà Chúa Kho - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không chen lấn xô đẩy và đặc biệt không đút tiền qua khe cửa - Ảnh: HOÀI PHẠM

Tiền lẻ Tiền lẻ 'bủa vây' khu thờ tự đền Bà Chúa Kho

TTO - Hàng nghìn du khách chen chân ở đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, Vũ Ninh,TP Bắc Ninh) để xin lộc đầu năm, tình trạng người dân thả tiền lẻ vào nơi thờ Bà Chúa Kho tiếp tục diễn ra.

HOÀI PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên