11/11/2021 11:18 GMT+7

Những động vật nào đã mắc COVID-19?

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Virus SARS-CoV-2 - được cho là có nguồn gốc từ loài dơi tại châu Á - không những lây nhiễm COVID-19 cho hơn 250 triệu người kể từ đầu dịch đến nay, mà còn lây lan cho nhiều loài động vật trên thế giới.

Những động vật nào đã mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Sư tử và linh cẩu là hai trong nhiều loài động vật được ghi nhận mắc COVID-19 trên thế giới - Ảnh: FACEBOOK/TWITTER

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhiều loài thú khác nhau như hổ, sư tử, rái cá và các loài linh trưởng tại các vườn thú và khu bảo tồn trên thế giới đã mắc COVID-19.

Dù vậy, CDC Mỹ nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm virus từ động vật sang người là thấp.

Theo báo Straits Times, 4 con sư tử tại một vườn thú Singapore là những ca COVID-19 mới nhất được ghi nhận ở động vật trên thế giới. Chúng được thông báo mắc bệnh ngày 9-11 với các triệu chứng nhẹ như ho, hắt hơi...

Trước đó, tại Mỹ, ngày 5-11, hai con linh cẩu đốm tại vườn thú Denver đã trở thành hai ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở loài này. Tháng 10, vườn thú Denver ghi nhận 11 con sư tử và 2 con hổ mắc bệnh nhưng không nghiêm trọng.

Những động vật nào đã mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Đan Mạch là nước sản xuất lông chồn lớn nhất thế giới - Ảnh: REUTERS

Tại bang Iowa (Mỹ), một nhóm nghiên cứu phát hiện hàng trăm con hươu đuôi trắng mắc COVID-19. Chúng có thể bị con người lây bệnh, và sau đó nhanh chóng lây lan cho những con hươu khác.

Theo nghiên cứu chưa được bình duyệt, công bố ngày 5-11 trên trang web bioRxiv, tới 80% số hươu được lấy mẫu từ tháng 4-2020 đến tháng 1-2021 dương tính với COVID-19.

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện cho thấy những tác động đáng lo ngại của đại dịch đối với động vật, dù họ chưa xác minh những con hươu đã bị lây bệnh như thế nào. Nhóm cho biết không có bằng chứng cho thấy hươu lây bệnh ngược lại cho người.

Tháng 3 vừa qua, vườn thú San Diego (Mỹ) đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 9 con vượn để phòng bệnh.

Tại Ấn Độ, 13 con sư tử châu Á tại vườn thú Arignar Anna lâu đời nhất thành phố Chennai đều mắc COVID-19 hồi tháng 5 vừa qua. Hai trong số này không qua khỏi, và những con còn lại đã bình phục.

Tháng 11-2020, Đan Mạch ra lệnh tiêu hủy 15-17 triệu con chồn tại 1.080 trang trại trên toàn quốc sau khi phát hiện một biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cho người.

Theo thông báo ngày 6-11-2020 của Tổ chức Y tế thế giới, Mỹ, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng phát hiện virus SARS-CoV-2 ở chồn.

Hai con hổ Sumatra mắc COVID-19 đã khỏi bệnh Hai con hổ Sumatra mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

TTO - Chính quyền thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 1-8 thông báo hai con hổ Sumatra quý hiếm tại một vườn thú ở đây đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên