13/10/2017 17:40 GMT+7

Những cán bộ mặt trận cơ sở hết lòng vì dân

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2014-2017.

Những cán bộ mặt trận cơ sở hết lòng vì dân - Ảnh 1.

Các đại biểu cán bộ mặt trận cơ sở ưu tú được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải hàng trên) và Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái hàng trên) trao tặng bằng khen của Thủ tướng và kỷ niệm chương - Ảnh: V.V.TUÂN

Theo Báo cáo biểu dương do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày, hội nghị có sự tham dự của 442 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11.000 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và 100.000 trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước. 

Đây là những đại biểu đại diện cho nhiều thành phần, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đến từ khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo của Tổ quốc.

"Tự hào về thành tích chung của mặt trận, chúng ta càng trân trọng những đóng góp thầm lặng của hơn 100.000 cán bộ mặt trận cơ sở và ban công tác mặt trận, những cán bộ tuy đời sống còn không ít khó khăn nhưng ngày đêm lăn lộn với phong trào, hết lòng tận tụy với nhân dân, ăn cơm nhà lo việc làng, việc xã", ông Mẫn đánh giá.

Ông Mẫn dẫn ra nhiều dẫn chứng cụ thể về những tấm gương cán bộ mặt trận cơ sở hết lòng vì dân.

Như ông Trương Văn Sen ở tỉnh Kiên Giang vận động nhân dân xây mới được 5 cây cầu, bê tông hóa 8km đường, vận động quyên góp, trao tặng 1.210 suất quà trị giá hơn 1,7 tỉ đồng...

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình ở Đà Nẵng chủ trì vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được trên 3 tỉ đồng, từ đó hỗ trợ làm 37 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 116 nhà với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội hơn 1 tỉ đồng.

Ông Lù Văn Đức ở Hà Giang tích cực phối hợp cùng đồn biên phòng xây dựng các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã phát hiện và ngăn chặn được nhiều vụ công dân vượt biên trái phép và buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Trong điều kiện chung của đất nước, đội ngũ làm công tác mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn chưa thực sự thỏa đáng song vẫn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, không quản ngại nhường cơm sẻ áo giúp đỡ người khó khăn, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng".

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên