25/06/2019 11:14 GMT+7

Những cái chết đầy bí ẩn ở thiên đường du lịch Caribê

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trong một năm trở lại đây, đã có ít nhất 10 du khách Mỹ chết bất thường khi đang đi nghỉ dưỡng ở nước CH Dominica láng giềng. Sự tình nghiêm trọng đến mức FBI phải vào cuộc.

Những cái chết đầy bí ẩn ở thiên đường du lịch Caribê - Ảnh 1.

Các du khách Mỹ đã thiệt mạng khi ngã bệnh tại CH Dominica thời gian qua - Ảnh: BET

Theo Đài CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cái chết của một người đàn ông New York ở nước CH Dominica hồi đầu tháng này. Đây là du khách người Mỹ thứ 10 thiệt mạng trong hoặc sau kỳ nghỉ ở quốc gia được mệnh danh "Thiên đường vùng Caribê".

Điều bất thường là đa số nạn nhân đều khỏe mạnh trước khi lăn ra ốm nặng rồi tử vong. Chính quyền Dominica khẳng định những cái chết này không có liên quan, và nguyên nhân là những căn bệnh "tự nhiên" như đau tim, sốc nhiễm trùng, viêm phổi…, nhưng người nhà các nạn nhân không cho đây là sự trùng hợp.

"Hơi bất thường"

Mới đây, một cặp đôi ở bang Colorado xuất hiện trên truyền thông kể rằng từng đổ bệnh ở đúng resort mà ba du khách người Mỹ chết lần lượt trong tháng 5 vừa qua. Kaylynn Knull và Tom Schwander đã đâm đơn kiện chủ resort Grand Bahia Principe Hotel La Romana ở CH Dominica vì cơn ác mộng họ trải qua hồi tháng 6-2018.

Theo hồ sơ, trong thời gian lưu trú tại khách sạn, cặp đôi ngửi thấy mùi hóa chất trong phòng nhưng không rõ là thuốc xịt côn trùng hay gì khác. Sau vài ngày bị hành hạ bởi các triệu chứng bao gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, chuột rút và tiêu chảy, họ phải rút ngắn kỳ nghỉ để bay về Mỹ chữa trị.

Mãi đến gần đây, khi đọc tin tức về những cái chết của đồng hương, Kaylynn và Tom mới cảm thấy hoảng sợ. "Máu tôi sôi sục. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn khóc. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Những gì xảy ra với chúng tôi có thể liên quan đến những gì xảy ra với họ" - cô Kaylynn trả lời phỏng vấn Đài CNN.

Ngày 25-5, tại cùng resort trên, bà Miranda Schaup Werner, 41 tuổi, bác sĩ tâm lý trị liệu ở bang Pennsylvania, bỗng ngã quỵ sau khi pha một món uống từ tủ lạnh trong phòng khách sạn. Nạn nhân cùng chồng là ông Daniel Werner đến CH Dominica kỷ niệm 9 năm ngày cưới. 

Giám định pháp y công bố nguyên nhân tử vong là trụy tim, gây ra bởi suy hô hấp và chất lỏng tích trong phổi.

Năm ngày sau, ông Edward Nathaniel Holmes (63 tuổi) và bà Cynthia Day (49 tuổi) được phát hiện nằm bất động trong phòng ở cùng khu resort Grand Bahia Principe, hiện trường không có dấu vết của bạo lực. Pháp y tiếp tục ghi nhận cặp vợ chồng bị suy hô hấp, phổi và não có dịch lỏng tích tụ…

Về trường hợp sau, người phát ngôn Cảnh sát du lịch Punta Cana (CH Dominica) thừa nhận khi trả lời phỏng vấn báo Washington Post rằng "có chút bất thường".

Dân Mỹ hủy tour vì sợ

Hiện tại, tin tức về những cái chết đang tràn ngập trên mặt báo Mỹ, người dân xứ này bắt đầu hủy tour đi CH Dominica trong hoang mang. "Tôi gọi đây là một cuộc khủng hoảng vì họ (CH Dominica) đã bắt đầu chạy chiến dịch truyền thông và xử lý khủng hoảng" - giáo sư Lauren Duffy, chuyên gia về du lịch của Mỹ, bình luận.

Quả thật, giới lãnh đạo CH Dominica mỗi lúc một dè chừng hơn. Bộ trưởng du lịch CH Dominica, ông Javier Garcia, thậm chí không ngần ngại đề ra "thuyết âm mưu" về một ai đó muốn phá hoại ngành du lịch và đảng cầm quyền của Tổng thống Charles Savarin. "Tôi không biết ai đứng sau chiến dịch này, nhưng nếu có ai đó đứng sau, chúng sẽ bị lôi ra ánh sáng" - ông Garcia quả quyết.

Theo báo New York Times, trong khi chờ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) kết luận, các nhà nghiên cứu hóa chất của Mỹ nhận định việc ông Edward và bà Cynthia qua đời trong cùng một đêm và cùng một căn phòng gợi ý khả năng tử vong do chất độc hoặc một yếu tố môi trường khác. 

"Một vài trường hợp xảy ra trước đó dường như cũng có biểu hiện ngộ độc hợp chất cơ phosphor. Nguyên nhân phổ biến là thuốc trừ sâu không được kiểm soát. Hóa chất có thể phát tán qua lỗ thông hơi hoặc bị hút vào trong phòng bởi máy điều hòa" - bà Dana B. Barr, giáo sư Đại học Emory (Mỹ), nêu giả thiết.

6 triệu

là số lượt khách du lịch trong năm ngoái đến CH Dominica - một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở vùng Caribê. Du lịch chiếm hơn 17% GDP của quốc gia này, theo số liệu của Tổ chức World Travel & Tourism Council

Những hòn đảo thiên đường ở vùng biển Caribê Những hòn đảo thiên đường ở vùng biển Caribê

TTO - Khoảng thời gian tuyệt diệu để khám phá những hòn đảo thiên đường ở vùng biển Caribê là từ tháng 12 cuối năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là lúc tận hưởng những tia nắng dịu nhẹ lan tỏa bên làn nước trong xanh ở những hòn đảo thần tiên này.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên