11/06/2023 14:38 GMT+7

Như Messi, Guardiola đã ‘nhất thống giang hồ’

Có thể so sánh danh hiệu Champions League mà HLV Pep Guardiola vừa đạt được với chiếc cúp vàng World Cup 2022 của Messi.

Như Messi, Guardiola đã ‘nhất thống giang hồ’ - Ảnh 1.

HLV Guardiola đã khẳng định được bản thân sau khi rời Barca - Ảnh: REUTERS

Guardiola đứng trên Klopp, Mourinho và Zidane

Đó là những danh hiệu mang tính kết thúc những cuộc tranh luận trong 2 thập niên qua. Những cuộc tranh luận hiển nhiên trong làng bóng đá, xem ai là cầu thủ giỏi nhất đương đại, và HLV giỏi nhất đương đại.

Với Messi, câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ cần vô địch World Cup là xem như đã làm được điều mà Ronaldo không thể làm được. Cộng thêm với việc đã giành 7 Quả bóng vàng, bảo Messi giỏi hơn Ronaldo là điều mà phần đông làng bóng đá phải thừa nhận.

Trường hợp của Guardiola phức tạp hơn. Ông thật ra đã đoạt danh hiệu Champions League, và đoạt những 2 lần khi còn dẫn dắt Barca. Pep thậm chí giành cú ăn 3 ngay trong mùa giải đầu tiên làm HLV trưởng.

Nhưng xuyên suốt 15 năm sự nghiệp cầm quân, Guardiola vẫn phải nỗ lực thoát khỏi định kiến rằng thành công của ông ở sân Camp Nou chỉ là ăn may.

Ở Barca những năm tháng rực rỡ, mọi hào quang cá nhân thuộc về Messi. Dàn cầu thủ xuất thân từ La Masia trứ danh là kết tinh của một chiến lược đào tạo nhiều năm trời. Và cả triết lý tiki-taka cũng mang dấu ấn ý tưởng của Johan Cruyff nhiều hơn là Guardiola.

Ý thức được những định kiến mà làng bóng đá dành cho mình, Pep đã chọn cách ra đi chỉ sau 4 năm dẫn dắt Barca. Và mãi hơn một thập niên sau khi rời Camp Nou, ông cũng đã lại vô địch Champions League.

Những người không phục Pep có lẽ vẫn còn. Người ta dễ dàng so sánh ông với Jurgen Klopp - chiến lược gia chưa bao giờ chọn những đội bóng giàu có. Hay với Jose Mourinho, người có thể gặt hái thành công với các đội bóng tầm khá. Hay Zinedine Zidane, người có chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp.

Nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh, chúng ta có thể nói thế này: Guardiola có gấp 3 số danh hiệu Champions League so với Klopp. Và việc Klopp chọn đội bóng như thế nào là lựa chọn của ông, không phải là một cái cớ.

Guardiola có nhiều hơn Mourinho 1 danh hiệu Champions League. Và thật ra, Mourinho cũng được trao cơ hội dẫn dắt các đội bóng giàu có như Chelsea hay Man United. Nhưng ông không thể tận dụng cơ hội tốt như Pep.

Zidane có cùng 3 danh hiệu Champions League với Pep. Nhưng cũng như người đồng nghiệp, Zidane chịu định kiến "ăn may" với dàn cầu thủ Real Madrid mạnh nhất lịch sử. Và nhiều năm qua, Zidane vẫn chưa thể chứng tỏ gì thêm.

Có một HLV hiện tại nhiều danh hiệu Champions League hơn Pep. Đó là Carlo Ancelotti, với 4 chức vô địch. Nhưng chiến lược gia người Ý đồng thời cũng lớn hơn 12 tuổi, khoảng cách của một thế hệ. Ngày Pep vượt Ancelotti có lẽ sẽ không còn xa.

Kiến trúc sư đại tài

Vượt trên cả những danh hiệu, điều khiến cả thế giới phải ngả mũ trước Guardiola là tính xây dựng ông mang đến cho làng bóng đá. Bất kỳ nơi nào Pep đi qua, nơi đó đều trở thành một triều đại bóng đá lâu dài.

Sau khi Pep rời Camp Nou, tiki-taka của Barca vẫn duy trì thêm 4-5 năm đỉnh cao nữa. Khi Pep rời Allianz Arena, Bayern Munich vẫn duy trì tư duy bóng đá tấn công của ông và hùng mạnh đến tận ngày nay.

Còn ở Etihad lúc này, ai cũng có thể thấy Man City đã là một đội bóng giàu tính truyền thống thực thụ của bóng đá Anh, chứ không chỉ đơn thuần là một đội bóng nhà giàu vung tiền mua ngôi sao nữa.

Chiến lược gia, thuyền trưởng, hay kiến trúc sư là những cách gọi ví von báo chí đặt cho nghề HLV bóng đá. Tất cả những danh xưng đó đều thể hiện rõ nét nơi con người của Pep.

Như Messi, Guardiola đã ‘nhất thống giang hồ’ - Ảnh 3.

Trong tay Pep, các cầu thủ Man City có thể chơi rất đa dạng - Ảnh: REUTERS

Hệ thống bóng đá mà Pep xây dựng vững chắc đến mức có cảm giác mọi cầu thủ trong tay ông đều có thể tùy ý được bài bố trên sa bàn chiến thuật.

Ở trận chung kết, người hâm mộ được chứng kiến John Stones chơi cực hay ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là một phát kiến đặc biệt của Guardiola mùa giải này. Anh thậm chí không chỉ đá tiền vệ phòng ngự mà còn sẵn sàng dẫn banh đột phá như một "số 8" thực thụ.

Nếu căn cứ trên vị trí gốc của cầu thủ, người ta thấy Pep tung ra sân 4 trung vệ, 1 tiền vệ phòng ngự, 4 tiền vệ tấn công và 1 tiền đạo cắm trong trận chung kết rạng sáng nay.

Trong tay Pep, những cầu thủ tấn công cũng có thể chơi phòng ngự. Và cả những trung vệ cũng có thể đá tấn công.

Đó là một dạng "ma thuật" của những người giỏi nhất. Như chàng trai Messi thấp bé ở môi trường bóng đá đỉnh cao lại có thể bền bỉ và giành đủ mọi danh hiệu sau gần 2 thập niên chơi bóng. Pep Guardiola cũng đã chứng tỏ vị thế độc tôn sau ngần ấy năm miệt mài.

Thắng Inter Milan, Man City lần đầu đăng quang Champions LeagueThắng Inter Milan, Man City lần đầu đăng quang Champions League

Ngày 11-6, Rodri đã lập công giúp Man City thắng 1-0 trước Inter Milan ở trận chung kết Champions League và hoàn tất cú ăn ba mùa giải năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên