03/02/2021 05:19 GMT+7

Nhộn nhịp 'đi chợ' hoa tết trên sàn online

N.BÌNH - MAI VINH
N.BÌNH - MAI VINH

TTO - Năm nay, hoa tết đua nhau lên mạng bán online. Từ nông dân đến chủ vườn đều livestream, post ảnh để bán. Các sàn giao dịch điện tử cũng nhộn nhịp bán hàng. Khách hàng có nhiều lựa chọn đa dạng.

Nhộn nhịp đi chợ hoa tết trên sàn online - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Bích Thủy (Công ty Bio Fresh) livestream bán chậu hoa, cây cảnh tại vườn của công ty - Ảnh: ĐỨC THỌ

Tìm kiếm trên Facebook, Zalo hay YouTube, khách hàng dễ dàng tìm thấy nhiều nông dân miền Tây quảng bá, bán hoa với giá cả đa dạng. Nhiều người "đầu tư" thuê hẳn người về quay clip để phát lên mạng.

Hoa tết online: khách cần chốt sớm

Tại vườn dâu của gia đình ở Măng Line (P.7, TP Đà Lạt), chị Nguyễn Minh Thùy cùng người em livestream giới thiệu vườn nhà, vừa đi vừa thuyết minh để những người theo dõi thấy độ thật của hình ảnh và độ tin cậy của người bán hàng. 

Sau một hồi di chuyển, chị Thùy dừng lại ở giữa vườn. Người em liên tục chuyển các chậu dâu tây cỡ nhỏ, một dạng nông sản làm cảnh, để chị giới thiệu từ kích cỡ, lượng quả dâu có thể ăn được và giá nếu chuyển đi đến các tỉnh thành. Chậu nào có người nhận mua thì chị lấy bút ghi thẳng lên chậu, kèm số điện thoại người mua.

Hoa cao cấp, nhập khẩu cũng tràn lên mạng. Bà Thục Đoan, phụ trách kinh doanh một trang web chuyên về hoa tươi, cho biết kinh doanh hoa tết được nhiều người ưa thích vì mô hình này không yêu cầu quá cao về vốn, khả năng sinh lời nhanh. Vì vậy, dù quanh năm chủ yếu giao sỉ cho các nhà hàng khách sạn, cửa hàng vẫn mở chuyên mục riêng cho hoa tươi tết.

Năm nay thị trường kinh doanh hoa tươi online sôi động hơn, có thêm nguồn hoa ngoại nhập như mai Mỹ, đào Nhật, thanh liễu, lan tiên... Giá các loại cành này khá cao, để có một bình chưng ngày tết đẹp cũng mất từ 3-9 triệu đồng/bình. 

Theo bà Đoan, năm nay sức mua không tốt bằng cùng kỳ, giá hoa cũng tăng mạnh, chẳng hạn hoa hồng Ecuador lên 45.000 đồng/bông, cành mai Mỹ size 70cm cũng đã lên 150.000 đồng/cành, thanh liễu Úc giá 350.000 đồng/bó...

Trái ngược với thị trường hoa tươi offline, thị trường hoa online khởi động khách được yêu cầu chốt đơn trước 25 tháng chạp và giao ngày cuối là 27 tháng chạp.

Mua sỉ cũng lên mạng

Người mua, bán sỉ cũng lên mạng mua bán hoa. Ông Nguyễn Hồng Nam, một người phân phối hoa tại Đà Nẵng, cho hay thông qua mạng ông có cơ hội mua trực tiếp từ nhà vườn, bớt khâu trung gian, thương lái nên giá mềm hơn, nhưng bù lại tốn công tự đi kiểm tra hoa tận vườn để tránh rủi ro mua bán không biết bấu víu vào đâu. 

Ông Nam nhận định giá hoa năm nay sẽ không tăng mạnh nhưng việc mua bán hoa tết sẽ kết thúc sớm do tâm lý mua bán nhanh chóng. "Lời ít còn hơn lỗ" - ông Nam cười.

Ông Hoàng Ngọc Tùng, người kinh doanh hoa tại Q.Tân Phú (TP.HCM), nhận định: "Một "sàn đấu giá hoa" vô tình hình thành trên mạng, giá rất cạnh tranh và cân nhắc giữa người mua và bán".

Việc mua bán sỉ chủ yếu dựa vào các hội nhóm mở trên mạng để tìm bạn hàng có giá mua - bán cạnh tranh. Những chậu nông sản được trồng làm cây cảnh to phải hai người khiêng như chậu cây atisô được chào bán xôm tụ trên mạng và mau chóng hết hàng.

Tại Đà Lạt, theo ghi nhận, có nhiều người thuê vườn để livestream bán hàng, cũng có người tới vườn của nông dân mà mình mua hàng để livestream bán tại chỗ và chuyển đi từ vườn.

Đa dạng hàng để lựa chọn

Trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, số lời rao bán hoa tươi tăng đáng kể, hàng hóa rất đa dạng, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Năm nay, loại hoa tết được hỏi mua nhiều, bên cạnh các loại hoa truyền thống, là tuyết mai trắng được bán theo bó với giá từ 220.000 - 250.000 đồng/bó (từ 8-10 cành), cây tùng tuyết mai đỏ giá 250.000 - 350.000 đồng/chậu, quất mini và cành lựu giả biểu trưng cho may mắn...

Trên diễn đàn "Mua bán kinh doanh hoa tươi Đà Lạt" những ngày gần đây, các hộ trồng hoa cắt cành đăng thông tin chào bán liên tục. Các loại hoa, cây cảnh được chào bán nhiều là những loại có giá mềm, chủ yếu là hoa chậu, chậu nông sản được thiết kế thành cây cảnh. Hoa cắt cành được chào bán dạng sỉ.

Chị Nguyễn Bích Thủy (Công ty Bio Fresh, P.8, TP Đà Lạt) có 1.200 chậu hoa, cây cảnh cỡ nhỏ. "Việc livestream trong giai đoạn khó khăn này không chỉ để bán hàng mà còn tìm kiếm khách mới cho các năm tiếp theo. Đây là cơ hội tiếp thị sản phẩm mới với cộng đồng. Mình phải có hàng tốt để bán chứ không dễ bị mang tiếng trên mạng cũng như bên ngoài" - chị Thủy nói.

UBND TP Đà Lạt ghi nhận việc nở rộ mua bán qua mạng đối với mặt hàng nông sản, hoa, cây cảnh. Cơ quan này khuyến cáo việc mua bán nên được ghi nhận thành hợp đồng với hàng sỉ. Với mua bán lẻ nên có những tin nhắn xác nhận để làm chứng nếu có tranh chấp, khiếu nại về sau. Các hóa đơn chuyển tiền hoặc lệnh chuyển tiền thông qua ngân hàng cũng cần giữ nhằm ràng buộc các bên mua - bán thực hiện đúng cam kết.

Khó đoán thị trường hoa tết

Nhu cầu thị trường khó đoán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các nhà kinh doanh không "ôm" nhiều hoa. Chị Thụy Vũ, giám đốc thegioihoatuoi, cho biết chỉ nhập hoa dựa trên đơn đặt hàng chứ không đánh mạnh thị trường bán lẻ.

Theo các tiểu thương, kinh doanh hoa tết năm nay rất phập phồng, ngay khi dịch quay trở lại, nhiều người phải thông báo hủy hết các đơn hàng đi tỉnh. Anh Hoàng, một nhà nhập khẩu hoa từ Trung Quốc, cho biết đến nay đã phải hủy vài chục đơn hàng đi tỉnh dù cửa hàng đã nhập số lượng lớn các mẫu chậu hoa khác nhau.

"Sau khi xem các mẫu hoa trên mạng, bạn hàng rất thích nhưng vì dịch nên họ không đến lấy nữa, nhà xe cũng từ chối vận chuyển hàng buộc cả mấy chục đơn hàng phải hủy" - anh Hoàng nói.

Hoa online có "gu" riêng

"Gu" sắm hoa tết online cũng khác hẳn. Khách chủ yếu chọn hoa cắt cành hoặc đặt bình cắm sẵn theo mẫu của chủ shop, cũng có thiết kế theo yêu cầu của khách, giá vì thế cũng cao hơn. Các sản phẩm được tạo hình nhỏ gọn, dễ chưng ở chung cư đang được ưa chuộng.

Năm nay Công ty hoa Đà Lạt Hasfarm còn tung combo hoa tết kết hợp các chậu cúc vàng, hồng môn đỏ, sống đời; cao cấp hơn có đào đông, lan hồ điệp, giá từ 650.000 đến 1,8 triệu đồng/chậu tùy loại hoa. Trong khi đó, những người đi chợ hoa tết thường chọn cây bonsai như mai, đào để tự lựa dáng cây.

Hoa tết Cần Thơ nở rộ nhưng thưa vắng thương lái đến mua Hoa tết Cần Thơ nở rộ nhưng thưa vắng thương lái đến mua

TTO - “Cúc mâm xôi, cúc Đài Loan và vạn thọ nở đều rùi nhưng tôi thấy sức mua của khách hiện nay thưa thớt quá. Còn thương lái hỏi mua cũng chỉ lai rai vài ba chủ”, anh Nguyễn Thanh Sơn ( ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), than thở.


N.BÌNH - MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên