16/10/2014 14:31 GMT+7

​Vận hành cáp quang biển kết nối Phú Quốc

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Tuyến cáp quang biển đầu tiên kết nối đất liền và huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chính thức được VNPT Kiên Giang đưa vào hoạt động. 

Lãnh đạo VNPT Kiên Giang kiểm tra tủ cáp trước khi chính thức vận hành - Ảnh do VNPT Kiên Giang cung cấp
Lãnh đạo VNPT Kiên Giang kiểm tra tủ cáp trước khi chính thức vận hành - Ảnh do VNPT Kiên Giang cung cấp

Tuyến cáp quang biển này có dung lượng lên đến 20 GB/s – tăng gấp mười lần so với dung lượng đường truyền sóng Viba đang khai thác hiện nay.

Từ nay người dùng, đặc biệt là khách du lịch tại Phú Quốc sẽ được sử dụng các dịch vụ internet tốc độ cao, internet cáp quang, truyền hình theo yêu cầu, sóng di động mạnh, các dịch vụ truyền số liệu với chất lượng cao.

Tình trạng chập chờn, nghẽn mạng sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất.

Được biết, tuyến cáp quang biển Phú Quốc được thi công tích hợp bên trong tuyến cáp điện ngầm 110KV, có chiều dài cáp ngầm dưới đáy biển là 56 km, được chôn ở độ sâu 0,7m đến 1,5m.

Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.

VNPT Kiên Giang là đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông bằng đường truyền cáp quang trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên