15/01/2016 15:51 GMT+7

Cư dân mạng Trung Quốc tiếp sức cậu bé ung thư Mỹ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rất nhiều cư dân mạng tại Trung Quốc đã đến Vạn Lý Trường Thành, chụp hình rồi gửi về để hoàn thành di nguyện cuối cùng của Dorian, cậu bé 8 tuổi người Mỹ mắc bệnh ung thư.

Một người Trung Quốc chụp hình tại vạn lý trường thành với dòng chữ #DStrong, gửi về cho Dorian Murray - Ảnh: CNN
Một người Trung Quốc chụp hình tại vạn lý trường thành với dòng chữ #DStrong, gửi về cho Dorian Murray - Ảnh: CNN

Từ năm 4 tuổi, Dorian Murray, sống tại Rhode Island, Mỹ bị chẩn đoán mắc RMS, một căn bệnh ung thư hiếm ở trẻ em. Mới đây bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng căn bệnh đã đi đến giai đoạn chót và không thể chữa trị nữa.

Dorian Murray rất dũng cảm tiếp nhận thông tin này và thông qua một đoạn chat đầy xúc động với cha, Murray bày tỏ di nguyện của mình. Cha của Dorian đã đưa đoạn chat của hai cha con lên Twitter:

Dorian: ba, ba biết con thật sự muốn gì trước khi lên thiên đàng không?
Cha: (không cầm được nước mắt) gì vậy anh bạn nhỏ?
Dorian: con muốn nổi tiếng tại Trung Quốc
Cha: Trung Quốc?
Dorian: đúng rồi, bởi vì họ có một cây cầu
Cha: cây cầu? ý con là Vạn Lý Trường Thành?
Dorian: dạ đúng rồi. Một dạng cầu mà người ta đi trên đó.
Cha: con nói quá đúng, chàng trai nhỏ ạ. Đâu biết được, có lẽ bây giờ con đã rất nổi tiếng ở Trung Quốc

Kèm theo đoạn chat này, cha của Dorian kêu gọi mọi người trên thế giới hãy chụp hình với dòng chữ #D-Strong (Dorian hãy mạnh mẽ) rồi gửi về cho Dorian.

Và điều này đã lan truyền cực nhanh trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc.

Dorian Murray bất ngờ được một chú cá heo
Dorian Murray bất ngờ được một chú cá heo "tặng" chữ #DStrong khi tham quan một vườn thú - Ảnh: CNN

Trong vài ngày qua, hình ảnh người dân Trung Quốc với chữ #DStrong chụp tại Vạn Lý Trường Thành cũng như các thắng cảnh khác của Trung Quốc đã tràn ngập mạng xã hội nước này.

Ngoài ra, rất nhiều người tại Mỹ, kể cả các Nghị sĩ của bang Rhode Island, cũng đã tiếp sức cho Dorian bằng việc chụp hình với chữ #DStrong, gửi về cho cậu bé.

Tính đến hôm nay (15-1), hashtag #DStrong là một trong 10 topic nóng nhất mạng xã hội Weibo. Chỉ sau 3 ngày, đã có đến gần 40.000 người tham gia cộng đồng Hãy cầu nguyện cho Dorian (Praying for Dorian) trên Twitter.

Trước sự ủng hộ của rất nhiều người, mẹ của Dorian đã xúc động gửi lời cám ơn tới mọi người. Mẹ của Dorian nói rằng #DStrong đã vượt qua giới hạn của một hashtag mà đã trở thành một phong trào. 

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên