17/01/2023 09:29 GMT+7

Nhiều ưu đãi cho khách quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Để chủ động kích cầu thị trường du lịch Tết Nguyên đán, các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã triển khai nhiều chương trình và hoạt động trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách quốc tế.

Nhiều ưu đãi cho khách quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài trải nghiệm trang phục, làm món ăn truyền thống dịp Tết trên du thuyền - Ảnh: PHI KHUYÊN

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, Việt Nam ghi nhận tín hiệu vui từ thị trường khách nước ngoài khi số lượng du khách quốc tế đến với các điểm du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng tăng mạnh.

Đa dạng sản phẩm du lịch cho khách quốc tế

Đến thời điểm này, có khoảng 370 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long (TP Hạ Long). Trong đó có 280 tàu tham quan, 90 tàu lưu trú và có nhiều tàu vỏ thép được đầu tư cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, hứa hẹn mang đến những dịch vụ và trải nghiệm tiện ích, hấp dẫn cho du khách.

Cùng với các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, chào đón năm mới trên tàu, nghỉ đêm giữa lòng di sản vịnh Hạ Long cũng được nhiều gia đình yêu thích lựa chọn. Với mức giá từ 4,5 - 6 triệu đồng, du khách đã có thể trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 4 - 5 sao để lưu lại những khoảnh khắc độc đáo, đáng nhớ cùng gia đình, người thân.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khách sạn và du thuyền tại Hạ Long (Quảng Ninh), ông Cao Anh Tuấn - giám đốc kinh doanh Tập đoàn Paradise Vietnam - cho biết: "Dịp Tết âm lịch năm nay, chúng tôi triển khai nhiều hải trình ngắn 2 - 3 ngày khám phá vịnh Hạ Long trên dòng du thuyền cao cấp Paradise Elegance, du thuyền gỗ cổ điển Paradise Sails, Paradise Peak nhằm đáp ứng thị hiếu ưa chuộng du lịch ngắn ngày của khách quốc tế sau hai năm COVID-19.

Đồng thời, chúng tôi cũng kết hợp nhiều trải nghiệm Tết truyền thống như tặng lì xì đầu năm, bổ sung thêm ẩm thực đặc trưng ngày Tết Việt vào bữa ăn cho khách thưởng thức, học làm món nem - món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết người Việt… Bên cạnh đó, chúng tôi đang áp dụng khuyến mãi đến 30% cho các gói sản phẩm để kích cầu du lịch dịp Tết này".

Nhiều ưu đãi cho khách quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Đoàn du khách Đài Loan đi “tour golf” tại Quảng Ninh - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Ông Nguyễn Hà Hải - giám đốc Công ty CP Du lịch và dịch vụ Hòn Gai, chi nhánh Quảng Ninh - cho rằng Quảng Ninh đang sở hữu những sân golf ở vị trí "đắc địa", có tầm nhìn độc đáo, mặt sân đẹp, kết hợp với hệ thống khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi.

Cũng theo ông Hải, đã có rất nhiều đoàn khách quốc tế đi theo tour đánh golf đến Quảng Ninh, chủ yếu tập trung ở các nước và lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan với mức chi trả cho một tour 6 ngày 5 đêm dao động từ 18-20 triệu đồng.

"Chúng tôi đang lên phương án kết hợp và làm việc thêm với các hãng lữ hành quốc tế để tổ chức các đoàn charter (bay nguyên chuyến) qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, khai thác tối đa hiệu quả của tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái" - ông Hải chia sẻ.

Tại khách sạn Novotel Hạ Long, ngay từ dịp Tết dương lịch đơn vị này đã triển khai nhiều hoạt động để thu hút khách như tổ chức tiệc hóa trang với phong cách châu Âu cùng các loại hải sản, đồ ăn cao cấp, chương trình âm nhạc sôi động, bốc thăm trúng thưởng…

Bên cạnh đó, khách sạn đưa ra chương trình ưu đãi 899.000 đồng/người lớn (giá gốc là 1.388.000 đồng) áp dụng cho nhóm từ bốn khách trở lên để phù hợp với nhóm gia đình, bạn bè.

Sẵn sàng đón du khách quốc tế, khách Trung Quốc

Hứa hẹn là một trong những điểm đến yêu thích của du khách quốc tế trong kỳ nghỉ Tết sắp tới, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đón khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Trung Quốc.

Hà Nội hiện có 3.650 cơ sở lưu trú du lịch với 65.400 phòng, trong đó có 600 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.054 phòng, chiếm 16,44% tổng số cơ sở lưu trú du lịch và 38,3% tổng số phòng.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm du lịch thực hiện đúng các biện pháp an toàn phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng, công khai niêm yết giá dịch vụ. 

Sở sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh bán hàng không đúng giá niêm yết. Trường hợp du khách gặp vấn đề khi du lịch tại Hà Nội có thể điện thoại trực tiếp vào số 1800 556896 để được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Phúc Hà - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn - nhận định hai năm qua, lượng khách quốc tế đến với Lạng Sơn, trong đó có khách Trung Quốc giảm rõ rệt. Tuy nhiên, mới đây Trung Quốc nới lỏng chính sách phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều kiện cho khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Còn ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Lạng Sơn, cho biết khách du lịch có thể truy cập cổng thông tin du lịch tỉnh, app du lịch trên smartphone, nhận tư vấn giải quyết thắc mắc bằng cách gọi trực tiếp vào số điện thoại 020.53776566.

"Hiện tại, chính sách phòng, chống dịch tại các điểm du lịch vẫn là đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay sát khuẩn. Trường hợp ốm sốt, nghi ngờ nhiễm COVID-19 sẽ được báo tới cơ sở y tế gần nhất để xử lý", ông Đức thông tin.

Lo du lịch Việt Nam Lo du lịch Việt Nam 'đội sổ', kiến nghị cấp visa điện tử, kéo dài thời gian lưu trú khách quốc tế

Cho rằng du lịch Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn khiến việc thu hút khách quốc tế còn hạn chế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề xuất nhiều chính sách liên quan đến cấp thị thực, visa...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên