28/11/2021 13:31 GMT+7

Nhiều thủy điện thượng nguồn Quảng Nam xả nước điều tiết đón mưa lớn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nhiều thủy điện ở thượng nguồn Quảng Nam đã xả nước điều tiết để đón đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Nhiều thủy điện thượng nguồn Quảng Nam xả nước điều tiết đón mưa lớn - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ xả điều tiết vào chiều nay

Ngày 28-11, Công ty thủy điện Sông Tranh đã có thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Lúc 11h cùng ngày, mực nước hồ là 173m, lưu lượng nước về hồ 1.004m³/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ vận hành hồ chứa theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ 15h cùng ngày sẽ vận hành, xả điều tiết về sông Thu Bồn với lưu lượng dự kiến 250-2.450m³/s (tùy thuộc lưu lượng nước về hồ).

Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, lúc 13h cùng ngày, các thủy điện khác như Sông Bung 4 xả về sông Vu Gia với lưu lượng 830m³/s, Đăk Mi 4 qua tràn 561m³/s.

Trước đó, ngày 26-11, ban này đã có văn bản gửi các thủy điện về việc vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương. 

Theo đó, yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong hai ngày qua, các địa phương phía bắc tỉnh có mưa, phía nam có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Dự báo từ nay đến ngày 30-11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 140-240mm, có nơi trên 300mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét các sông, suối, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, TP Hội An…

Các hồ thủy điện trên hệ sông Vu Gia tham gia vận hành cắt lũ Các hồ thủy điện trên hệ sông Vu Gia tham gia vận hành cắt lũ

TTO - Tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến khá phức tạp tại miền Trung, riêng tại Quảng Nam từ ngày 11-9 kéo dài đến ngày 26-10 đã liên tiếp xảy ra 5 đợt mưa lũ trên diện rộng khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tăng lên 4 con số.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên