23/12/2021 06:03 GMT+7

Nhiều nước phải điều chỉnh quy định chống dịch vì Omicron

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính phủ một số nước đã điều chỉnh các biện pháp chống dịch khi số ca mắc biến thể Omicron tăng cao chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh.

Nhiều nước phải điều chỉnh quy định chống dịch vì Omicron - Ảnh 1.

Mọi người lên xe buýt tại Singapore để trở về Malaysia trong khuôn khổ chương trình VTL giữa hai nước ngày 29-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-12, theo đài truyền hình Channel News Asia, Singapore thông báo tạm ngừng bán vé mới cho các chuyến bay và xe buýt trong khuôn khổ chương trình Hành lang du lịch tiêm chủng (VTL) từ ngày 23-12-2021 đến 20-1-2022. Malaysia cũng ra thông báo tương tự cho chương trình VTL với Singapore.

Chính sách mới giúp Singapore hạn chế các ca nhập cảnh nhiễm Omicron. Tính đến ngày 20-12, quốc đảo sư tử đã ghi nhận 65 ca nhập cảnh và 6 ca cộng đồng mắc Omicron.

Để đối phó với số ca Omicron ngày càng tăng, Chính phủ Thái Lan quyết định áp dụng trở lại quy định cách ly từ 7 - 10 ngày với khách nước ngoài. Đồng thời tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly (Test and Go) với mọi hành khách (ngoại trừ đảo du lịch Phuket) từ ngày 21-12-2021 đến 4-1-2022. Tuần này, theo Hãng tin AFP, Thái Lan ghi nhận 63 du khách nước ngoài và 1 ca cộng đồng nhiễm Omicron.

Theo Hãng tin Reuters, từ ngày 22-12 Chính phủ Anh sẽ rút ngắn thời gian yêu cầu tự cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, miễn là có kết quả xét nghiệm âm tính trong 2 ngày cuối cùng. Chính sách này nhằm giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện, trong lúc Omicron đang lây lan nhanh với số ca mắc mới hằng ngày cao kỷ lục những ngày qua. Tính đến nay có 129 người nhập viện và 14 người chết vì Omicron ở Anh.

Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp cảnh báo nước này sẽ sớm ghi nhận khoảng 100.000 ca COVID-19 mới theo ngày, tăng từ mức 70.000 ca hiện nay khi Pháp bước vào đợt dịch thứ năm, và Omicron sẽ là biến thể trội ở Pháp trong tháng 1 hoặc tháng 2-2022.

Kể từ đêm Giáng sinh, Phần Lan sẽ giới hạn giờ mở cửa của nhà hàng và quán bar để hạn chế lây lan COVID-19, đặc biệt là biến thể Omicron.

Dữ liệu của Nam Phi: Bệnh nhân nhập viện vì biến thể Omicron thấp hơn Delta Dữ liệu của Nam Phi: Bệnh nhân nhập viện vì biến thể Omicron thấp hơn Delta

TTO - Các nhà khoa học thuộc Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi (NICD) cho biết, dù cần thêm nhiều nghiên cứu khác, dữ liệu tại Nam Phi cho thấy tín hiệu lạc quan về độ nghiêm trọng của biến thể Omicron.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên