29/04/2018 10:20 GMT+7

Nhiều điểm đến ra sức chống 'chặt chém' du khách

D.THANH - L.GIANG - T.THỊNH - L.THIÊN - Đ.CƯỜNG
D.THANH - L.GIANG - T.THỊNH - L.THIÊN - Đ.CƯỜNG

TTO - Nhằm đảm bảo du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, nhiều địa phương là điểm đến du lịch đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát để chống tình trạng "chặt chém", làm khó du khách; bố trí thêm lực lượng chống ùn tắc giao thông ngày lễ.

Nhiều điểm đến ra sức chống chặt chém du khách - Ảnh 1.

Dịch vụ xuống biển uống rượu vang trong tour du lịch 4 đảo tại Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH

Do thời gian nghỉ lễ dài ngày cộng với thời tiết nắng nóng, nhiều khu du lịch biển đã thu hút đông đảo du khách, trong đó lượng du khách tại nhiều khu du lịch biển tăng 15-30% so với cùng kỳ năm trước.

Bình Định: xử lý ngay nạn kê giá

Ông Huỳnh Cao Nhất - phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho biết để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động du lịch trên địa bàn dịp lễ, từ ngày 26-4, đội kiểm tra liên ngành du lịch đã kiểm tra việc niêm yết giá tại các khách sạn trong nội thành TP Quy Nhơn.

Trong những ngày lễ, đội kiểm tra liên ngành này phối hợp với thanh tra Sở Du lịch kiểm tra, nắm tình hình và xử lý vi phạm quy định về kinh doanh du lịch (nếu có) tại các khu, điểm du lịch đông khách như Nhơn Lý, Nhơn Hải, Cát Tiến, Trung Lương...

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định còn mở đường dây nóng hỗ trợ du khách (số 0935675909) và tổ chức trực đường dây nóng này 24/24 giờ để hỗ trợ, cũng như tiếp nhận mọi phản ảnh của du khách.

Sở GTVT Bình Định thành lập một đội kiểm tra an ninh, an toàn cho du khách đi lại trên các tuyến đường thủy nội địa.

Trước đó, lực lượng chức năng địa phương vừa phát hiện một khu du lịch niêm yết giá vào cổng tham quan tăng hơn gấp đôi giá cho phép, nên đã yêu cầu đơn vị này giảm giá vé vào cổng về đúng quy định.

Nhiều điểm đến ra sức chống chặt chém du khách - Ảnh 2.

Bãi biển Kỳ Co ở TP Quy Nhơn (Bình Định) - Ảnh: D.THANH

Quảng Bình: giám sát điểm vui chơi, ăn uống

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ đã có hơn 30.000 khách đổ về tỉnh, tăng 15% so với thời điểm này năm ngoái. Du khách đến Quảng Bình chủ yếu vẫn là từ các tỉnh phía Bắc, trong đó nhiều nhất là Hà Nội.

Đến chiều 28-4, gần 300 cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 1- 5 sao với trên 10.000 giường đã kín chỗ, nhiều đoàn khách lẻ hoặc đi gia đình buộc phải tìm đến các nhà nghỉ trên địa bàn TP Đồng Hới.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết trong những ngày nghỉ lễ và cả mùa du lịch năm 2018, UBND tỉnh đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và công an túc trực tại các điểm có nhiều nhà hàng ăn uống, điểm gửi ôtô để sẵn sàng giải quyết các khiếu nại của du khách nếu bị "chặt chém" về giá cả hoặc xảy ra mất an ninh trật tự.

UBND tỉnh và các địa phương trọng điểm về du lịch như TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch... sẽ xử phạt rất nghiêm nếu người dân hay các cơ sở du lịch để xảy ra tình trạng tăng giá ăn uống, phòng nghỉ hoặc bắt chẹt du khách...

Nhiều điểm đến ra sức chống chặt chém du khách - Ảnh 3.

Bên tượng đài Mẹ Suốt (TP Đồng Hới, Quảng Bình) - Ảnh: L.GIANG

Đà Lạt: điều phối để chống ùn tắc

Do nhu cầu khách nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh so với mọi năm, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại trung tâm TP Đà Lạt và các homestay đều đã kín phòng, giá phòng tăng cao so với ngày thường.

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận, bội tín trong kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với giá.

Theo trung tá Mai Xuân Huệ - đội phó đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt, để tránh ùn tắc trong dịp lễ, đơn vị đã huy động 100% quân số cùng lực lượng tăng cường của công an tỉnh và thanh niên xung kích điều tiết giao thông.

Nhiều điểm đến ra sức chống chặt chém du khách - Ảnh 4.

Dịch vụ xuống biển uống rượu vang trong tour du lịch 4 đảo tại Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH

Nha Trang: nhiều dịch vụ mới đón du khách

Ngày 28-4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết để chuẩn bị đón khách du lịch trong dịp lễ 30-4 và 1-5, nhiều điểm du lịch đã xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới thu hút du khách.

Công ty CP du lịch Long Phú dùng "Đường trái tim hoa giấy" tại đảo Khỉ để tạo không gian cho du khách.

Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Nha Trang làm nhiều nhân tượng, tổ chức nhảy hip hop đường phố.

Khu du lịch tắm bùn Trăm Trứng đã hoàn thiện, đưa vào hoạt động "công viên danh nhân và khu nhà tưởng nhớ 18 đời vua Hùng có công dựng nước", đồng thời tổ chức quay số trúng quà, lửa trại Tây Nguyên...

Bên cạnh đó, các khách sạn, nhà hàng trong TP cũng tung ra nhiều chương trình ẩm thực hấp dẫn, phổ biến nhất là buffet hải sản cho hai ngày lễ 30-4 và 1-5.

bien da nang

Người dân và du khách vui chơi trên bãi biển trước công viên Biển Đông trưa 28-4 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng vào mùa du lịch biển

Ngày 28-4, ông Nguyễn Đức Vũ - phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 đã khởi động từ nay đến ngày 1-5.

Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều chương trình để phục vụ người dân và du khách.

Tại công viên Biển Đông có khu chụp hình check in từ 7h đến 22h hằng ngày, gần đó là khu vực nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng, ván lướt. Không gian sắp đặt đèn lồng, chong chóng chủ đề "Trăng trên biển" tại bức tường gốm sứ ven biển Mỹ Khê.

Chương trình ca nhạc hằng đêm tại sân khấu BNF. Khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn. Âm nhạc bãi biển từ tối 27 đến tối 29-4. Giải đua thuyền kayak "Vượt sóng Mỹ Khê" chiều 29-4 và 1-5.

Trình diễn thể thao giải trí biển chiều tối 29-4. Cuộc thi ngoáy thúng, vũ điệu thể thao...

Trong khi đó, theo ông Trần Chí Cường - phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, do dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, lại trùng với thời gian diễn ra chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 nên lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao hơn cùng kỳ 2017.

Tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 343.000 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2017.

D.THANH - L.GIANG - T.THỊNH - L.THIÊN - Đ.CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên