30/11/2020 14:26 GMT+7

Nhiều cơ hội, động lực mới cho du lịch Phan Thiết

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

Tháng 8-2020, Mũi Né, Bình Thuận được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Tiếp đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hai tuyến đường ven biển Bình Thuận là ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đường ĐT 719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện cũng đồng loạt triển khai.

Nhiều cơ hội, động lực mới cho du lịch Phan Thiết - Ảnh 1.

Những bãi biển tuyệt đẹp là lợi thế du lịch cho Phan Thiết - Bình Thuận

Sân bay quốc tế Phan Thiết cũng dự kiến bắt đầu triển khai trong thời gian sắp tới. Những sự kiện trên chính là động lực mới, cơ hội mới để mở rộng thêm không gian phát triển mới cho du lịch Phan Thiết - Bình Thuận.

Đường lớn đã mở

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khởi công vào cuối tháng 9-2020 đi qua địa phận 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, có chiều dài khoảng 99km. Trong giai đoạn 1 được xây dựng theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 7.200 tỉ đồng. 

Dự án này hoàn thành, cao tốc sẽ kéo thẳng từ TP.HCM đến Phan Thiết, rút ngắn thời gian, khoảng cách đi và đến hai địa phương khá lớn.

Ngày 25-11, UBND tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt triển khai thi công hai tuyến đường ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và ĐT 719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện. Trong đó, ĐT 719B dài 25km, với tổng mức đầu tư gần 1000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 38 tháng thi công. 

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 719, dài khoảng 32,5km, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 26 tháng. 

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, hai con đường có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quan trọng sẽ kết nối các khu du lịch ven biển phía Nam của TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam với các dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn đang chuẩn bị được đầu tư. 

Việc hai con đường này kết nối với cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 còn tạo sức hút để phát triển du lịch cũng như những đô thị ven biển của Bình Thuận. Bên cạnh đó, các dự án đều nối quốc lộ 55 để sang Bà Rịa - Vũng Tàu và đến sân bay quốc tế Long Thành khi sân bay đưa vào sử dụng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương giáp Bình Thuận cũng có những dự án lớn, có tính chất kết nối liên tỉnh, liên vùng. 

Tại hội thảo "Thúc đẩy kết nối hạ tầng vùng Đông Nam bộ" được tổ chức ngày 22-11, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết sẽ cố gắng khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào quý 4-2021. Khi cao tốc này hình thành, du khách có thể đi từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai xuống Vũng Tàu dễ dàng, rồi theo đường ven biển ra Bình Thuận.

Ngoài ra, phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang có đề xuất mở rộng, nâng cấp đường ven biển để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch. Khi hai con đường ven biển của Bình Thuận hoàn thành sẽ tạo ra một vòng cung du lịch biển hấp dẫn, đầy trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Tất cả những sự kiện trên sẽ tạo ra một cú hích với lực đẩy mạnh, tạo cho du lịch Phan Thiết - Bình Thuận sự bứt phá mạnh mẽ hơn. Đường lớn đã mở, du khách sẽ đi du lịch thuận tiện, dễ dàng. 

Chuyên gia bất động sản Phan Công Chánh nhận định bất động sản biển Phan Thiết có đầy đủ tiềm năng để tăng giá trong năm tới nhờ vào đòn bẩy hạ tầng giao thông.

"Khi TP.HCM kết nối Phan Thiết bằng 100% cao tốc, việc di chuyển chỉ còn mất 1 giờ 30 - 2 giờ. Với những địa phương có khả năng thu hút du lịch lớn như Phan Thiết sẽ giúp thu hút lượng lớn khách trong nước cũng như quốc tế đổ về đây. Từ đó tạo bàn đạp cho giá bất động sản tăng mạnh", anh Chánh cho biết.

Nhiều cơ hội, động lực mới cho du lịch Phan Thiết - Ảnh 2.

Tổng quan dự án NovaWorld Phan Thiet

Dự án khủng "đón sóng" đầu tư tại Phan Thiết

Trong bối cảnh chung của Phan Thiết - Bình Thuận, nhiều tập đoàn lớn cũng "đón sóng đầu tư" khi triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách cũng như nhà đầu tư vốn ngày càng khắt khe, sành điệu và đòi hỏi cao.

Nổi bật trong số đó là dự án NovaWorld Phan Thiet - Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe được phát triển bởi Tập đoàn Novaland với tổng mức đầu tư gần 5 tỉ USD. Dự án có quy mô 1.000ha, kéo dài 7km đường bờ biển tuyệt đẹp, giới thiệu đa dạng dòng sản phẩm second home đa mục đích sử dụng và khả năng sinh lợi bền vững.

Dự án với tổng mức đầu tư gần 5 tỉ đô la Mỹ, có hàng trăm tiện ích đặc biệt cho cộng đồng như: Công viên giải trí chủ đề và công viên nước (Daemyung Sono - Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; cụm sân gôn 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (Hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); đường chạy marathon 42,195km; outlet bán hàng giảm giá; trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực về đêm; công viên biển Bikini Beach 16ha được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng Finns Beach Club (Câu lạc bộ biển náo nhiệt và đẹp nhất Bali); các bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ viện; trường đào tạo điều dưỡng, du lịch, nhà hàng, khách sạn; làng quốc tế; làng hưu trí; hơn 20 khách sạn - resort được thương hiệu quốc tế nổi tiếng quản lý vận hành…

Để tạo nên sự bền vững cho NovaWorld Phan Thiet, nhiều sự kiện quốc tế, giải đấu chuyên nghiệp, các cuộc thi sắc đẹp, thời trang tầm quốc tế sẽ được tổ chức liên tục trong dự án. Chắc chắn "NovaWorld Phan Thiet" sẽ trở thành điểm đến sôi động, hấp dẫn hàng đầu thế giới.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên