01/11/2022 14:37 GMT+7

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đoạn đường hơn 15km trên quốc lộ 91C có nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa do hết xăng hoặc treo bảng hết xăng, còn dầu trước giờ "G" (thời điểm điều chỉnh giá). Chỉ có hai cây xăng mở cửa nên nhiều người đã đổ xô mua xăng tích trữ.

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 1.

Cửa hàng xăng dầu Thành Tựu, xã Phước Hưng, huyện An Phú, An Giang, ven quốc lộ 91C treo bảng hết xăng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 1-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên tuyến quốc lộ 91C, đoạn từ thị trấn An Phú đến xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang, hơn 15km đã có nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa do hết xăng, hoặc treo bảng hết xăng còn dầu. 

Toàn tuyến này chỉ có hai cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSHPETRO) mở cửa bán xăng cho người đi đường.

Đó là cửa hàng xăng dầu Đại Phát tại xã Quốc Thái và cửa hàng xăng dầu Hiệp Tâm tại xã Khánh An. Do nhiều cây xăng đóng cửa nên người dân đã đổ xô lại cửa hàng xăng dầu Hiệp Tâm để đổ xăng. Thậm chí, một số người dân còn mang theo bình để mua xăng về tích trữ.

"Bây giờ xăng dầu khan hiếm lắm nên chúng tôi chỉ phục vụ bà con 30.000 đồng/khách thôi, mong bà con thông cảm. Bà con cứ từ từ rồi chúng tôi sẽ bán xăng hết cho bà con", nhân viên cây xăng Hiệp Tâm, xã Khánh An, nói.

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 2.

Cây xăng Hồng Lợi 2 (ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) treo biển hết xăng, còn dầu, đã đóng cửa và giăng dây - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chị Yến, ngụ thị trấn Long Bình, bức xúc: "Tại sao nhiều cây xăng ở An Phú đồng loạt đóng cửa, hết xăng còn dầu như vậy? Kiểu này làm sao bà con làm ăn gì được".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường An Giang - phụ trách địa bàn huyện An Phú - xác nhận tình hình xăng dầu ở An Phú hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, một số cây xăng đã đóng cửa gần đây. 

"Nguồn cung xăng dầu của huyện An Phú đang bị hạn chế. Trước tình hình này, tôi đã chỉ đạo anh em đi kiểm tra từ sáng 1-11 và phát hiện nhiều cây xăng hết xăng. Có thể do họ biết chiều nay 1-11 là điều chỉnh giá xăng dầu. Tôi sẽ yêu cầu anh em đi kiểm tra tiếp tục các cây xăng, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm", vị này nói.

Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 3.

Người dân xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang lo sợ hết xăng nên đã xách bình đi mua xăng về tích trữ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 4.

Rất đông người dân vây quanh cây xăng Hiệp Tâm ven quốc lộ 91C, đoạn xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 5.

Người dân bức xúc vì suốt 15km nhưng đã có hàng loạt cây xăng đóng cửa hoặc treo bảng hết xăng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hết xăng còn dầu trước giờ ‘G’ trên quốc lộ 91C - Ảnh 6.

Nhiều người đi đường trên quốc lộ 91C tìm mỏi mắt mới có được điểm đổ xăng dầu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Miền Tây nhiều cây xăng vẫn mở cửa nhưng vô thì nhân viên nói… hết xăng Miền Tây nhiều cây xăng vẫn mở cửa nhưng vô thì nhân viên nói… hết xăng

TTO - 'Tôi đặt một xe 6.000 lít xăng, họ chỉ giao cầm chừng 1.000 - 2.000 lít, do vậy chỉ bán vài ngày thì hết. Phân phối nhỏ giọt khiến việc mua bán rất khó khăn, mệt mỏi', chủ cây xăng than thở.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên