08/04/2015 20:18 GMT+7

Nhiều bãi giữ xe cho phố đi bộ Nguyễn Huệ

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Ngày 8-4, UBND TP.HCM đã cơ bản đồng ý phương án bố trí các bãi giữ xe trên địa bàn Q.1 phục vụ người dân tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phối cảnh quảng trường Nguyễn Huệ
Phối cảnh quảng trường Nguyễn Huệ

Theo UBND Q.1, những điểm giữ xe này có sức chứa khoảng 8.400 xe máy, khoảng 700 ôtô từ 4 -7 chỗ, 120 ôtô 9- 25 chỗ và 167 ôtô trên 25 chỗ.

Cụ thể trên địa bàn Q.1 có 20 bãi đậu xe vỉa hè được cấp phép tạm với diện tích hơn 3000m2 chủ yếu dành cho xe máy. Sáu tòa nhà cao tầng với tổng diện tích gần 113.000m2 dành để xe gồm các tòa nhà: Kumho (39 Lê Duẩn), Vincom A (171 Đồng Khởi), Vincom B (70 Lê Thánh Tôn), CO Sài Gòn Centre (65 Lê Lợi), khách sạn Grand (8-24 Đồng Khởi) và khách sạn Sofitel Plaza (17 Lê Duẩn) có thể chứa 7000 xe máy và khoảng 360 ôtô từ 4-7 chỗ.

UBND Q.1 đã làm việc với các đơn vị quản lý các cao ốc về việc nhận giữ xe cho khách tham quan các địa điểm trong trung tâm TP.

Các điểm giữ xe còn được bố trí tại các công viên 23/9, Lê Văn Tám, Thảo Cầm Viên, khu đất trống số 326 đường Võ Văn Kiệt, ôtô còn được bố trí giữ ở các tuyến đường cho phép đậu xe như Hàm Nghi, Lê Lai, Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bên cạnh đó, tám cơ quan hành chính cũng sẽ được làm việc để dành sân làm nơi đỗ xe như sở Tài nguyên và môi trường và Sở Giao thông vận tải (63 đường Lý Tự Trọng), sở Thông tin truyền thông (59 Lý Tự Trọng), sở Văn hóa thể thao (164 Đồng Khởi), sở Kế hoạch - Đầu tư (32 Lê Thánh Tôn), Bộ Tư lệnh Hải quân (Ba Son), trưởng tiểu học Hòa Bình (gần nhà thờ Đức Bà), Trung tâm Văn hóa quận 1 (Nhà hát Bến Thành số 6, Mạc Đĩnh Chi).

Theo UBND Q.1, nếu số lượng xe tăng đột biến thì sẽ xem xét bố trí giữ xe tại đường nội bộ của dinh Thống Nhất ở các cửa vào của đường Nguyễn Du và Huyền Trân Công Chúa.

Theo dự kiến của UBND Q.1, số lượng xe đổ về trung tâm TP trong những ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật sau khi chỉnh trang đường Nguyễn Huệ có thể tăng gấp ba lần so với thời gian trước khi chỉnh trang.

Ước tính vào giờ cao điểm có khoảng gần 8.000 xe máy, 690 ôtô từ 4-7 chỗ, 90 ôtô từ 9-25 chỗ và 45 ôtô trên 25 chỗ cần gửi xe tại khu trung tâm.

Về việc bố trí một số bãi giữ xe có vị trí khá xa khu trung tâm liệu có hợp lý, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng UBND Q.1 cho biết quận đang xây dựng đề án về vận chuyển hành khách công cộng bằng xe điện giữa các điểm tham quan trong khu trung tâm, trong đó có việc vận chuyển hành khách từ các bãi giữ xe xa đến những điểm như công viên 30-4, đường Nguyễn Huệ...

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên