29/11/2021 11:25 GMT+7

Nhiệt độ xuống 0 độ C, sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 28 rạng sáng 29-11, trên đỉnh Fansipan (ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện sương muối, tạo thành một lớp băng mỏng phủ trắng nóc nhà Đông Dương.

Nhiệt độ xuống 0 độ C, sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 1.

Sương muối trên đỉnh Fansipan sáng 29-11 - Ảnh: C.THẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 29-11, ông Lưu Minh Hải - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai - cho biết sáng sớm nay sương muối xuất hiện ở khu vực đỉnh núi Fansipan. 

Theo ông Hải, ngày 28-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính gây nắng hanh ban ngày, trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, ban đêm nhiệt độ giảm sâu và xuất hiện sương muối.

Đêm qua, rạng sáng nay, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, tạo thành một lớp băng mỏng. 

"Hôm nay, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần nên đêm nay, rạng sáng mai 30-11 sẽ không còn hiện tượng sương muối" - ông Hải cho biết thêm.

Nhiệt độ xuống 0 độ C, sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Dự báo năm nay sẽ xảy ra thêm nhiều đợt băng, tuyết xuất hiện trên nóc nhà Đông Dương - Ảnh: C.THẢO

Đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend (thị xã Sa Pa) cho biết sáng nay sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tạo thành một lớp băng mỏng phủ lên các mỏm đá, đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ, tạo nên cảnh sắc kỳ thú.

Tuy nhiên, dịch vụ cáp treo lên đỉnh núi Fansipan đang tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, nên du khách chưa thể lên nóc nhà Đông Dương để "check in".

Nhiệt độ xuống 0 độ C, sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 3.

"Tượng tuyết" do nhân viên trên đỉnh Fansipan sáng tạo - Ảnh: C.THẢO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp và kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ nay đến ngày mai (30-11), ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ở khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, khả năng có băng giá và tuyết rơi Đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, khả năng có băng giá và tuyết rơi

TTO - Do ảnh hưởng không khí lạnh và mưa nên sáng 24-11, nhiều điểm ở Tây Bắc Bộ đã xuống dưới 10 độ C, tại đỉnh Fansipan nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C, khả năng băng giá và tuyết rơi rất cao.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên