13/10/2019 15:17 GMT+7

Nhật triển khai 27.000 binh lính và nhân viên cứu hộ giúp dân vượt qua lũ lụt

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Kyodo, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã điều khoảng 27.000 binh lính tham gia các hoạt động cứu hộ ở khu vực trung, đông và đông bắc Nhật Bản, những nơi ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Hagibis.

Nhật triển khai 27.000 binh lính và nhân viên cứu hộ giúp dân vượt qua lũ lụt - Ảnh 1.

Khu trung tâm của thành phố Nagano của Nhật là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất - Ảnh: KYODO

Khu trung tâm của thành phố Nagano của Nhật Bản là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Bờ sông Chikuma bị sụp, nước lũ tràn vào các khu dân cư. Theo tính toán, một số nơi ở khu vực này bị ngập sâu đến 5m.

Lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa và trụ sở cơ quan, trong đó có một nhà máy xử lý nước thải và bãi đỗ của các đoàn tàu cao tốc của Công ty Đường sắt Đông Nhật gần ga Nagano.

Nhật triển khai 27.000 binh lính và nhân viên cứu hộ giúp dân vượt qua lũ lụt - Ảnh 2.

Khu trung tâm của thành phố Nagano bị ảnh hưởng nặng nhất - Ảnh: KYODO

Hiện có ít nhất 19 người chết và 16 người đang bị mất tích sau khi bão Hagibis tàn phá khu vực trung tâm Tokyo trong ngày 12-10.

Theo Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch, có ít nhất 48 điểm sạt lở, ngập trong bùn sinh và 9 con sông bị vỡ bờ.

Hầu hết các công ty điện thoại đều bị gián đoạn dịch vụ ở khu vực trung tâm, đông và đông bắc trong sáng 13-10.

Nhật triển khai 27.000 binh lính và nhân viên cứu hộ giúp dân vượt qua lũ lụt - Ảnh 3.

Khu trung tâm của thành phố Nagano - Ảnh: KYODO

Thông tin tổng hợp từ nhà chức trách và lực lượng cứu hộ địa phương cho thấy có khoảng 100 người bị thương khắp nước.

Hơn 6 triệu người được khuyến cáo di tản đến nơi an toàn do ảnh hưởng của bão.

Kể từ sáng sớm 13-10, nhà chức trách không đưa ra các khuyến cáo di tản mới ở khu vực Tokyo, vùng trung và đông Nhật Bản.

Nhật triển khai 27.000 binh lính và nhân viên cứu hộ giúp dân vượt qua lũ lụt - Ảnh 4.

Khu trung tâm của thành phố Nagano ngập chìm trong nước - Ảnh: KYODO

Bão Hagibis đã suy yếu ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản trong chiều 13-10.

Các công ty đường sắt đã ngưng phần lớn các chuyến tàu. Các sân bay khu trung tâm và vùng lân cận thông báo ngưng hoạt động từ chiều 12-10 đến sáng sớm 13-10. Hiện các sân bay đang khôi phục hoạt động nhưng nhiều chuyến bay đã thông báo hủy trước đó.

Người già, người trẻ Nhật không ai than khóc với thảm họa Hagibis Người già, người trẻ Nhật không ai than khóc với thảm họa Hagibis

TTO - Theo cập nhật mới nhất, ít nhất 11 người đã thiệt mạng tại Nhật Bản vì cơn bão Hagibis. Người Nhật, già cũng như trẻ hiện không ai khóc than mà cùng xắn tay, bận rộn với núi công việc giải quyết hậu quả từ siêu bão này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên