05/05/2019 07:08 GMT+7

Nhật kêu gọi giảm cho Trung Quốc vay kiểu ưu đãi

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Taro Aso kêu gọi Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) giảm các khoản vay dễ dãi cho những nước như Trung Quốc vì các nước này đã phát triển tới ngưỡng không cần hỗ trợ tài chính.

Nhật kêu gọi giảm cho Trung Quốc vay kiểu ưu đãi - Ảnh 1.

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Taro Aso - Ảnh: REUTERS

"Để sử dụng hiệu quả nguồn lực có giới hạn, ADB nên ưu tiên hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương và có thu nhập thấp, bao gồm các đảo quốc nhỏ" - hãng tin Kyodo News dẫn lời ông Aso phát biểu ngày 4-5 tại hội nghị thường niên ADB tổ chức ở Fiji.

Phát biểu của bộ trưởng Nhật Bản nhắm tới Trung Quốc, nước vẫn nhận các khoản vay lãi suất thấp dù đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và các mức thu nhập cũng tăng.

Trung Quốc chiếm đến 12% các hợp đồng của ADB trong năm 2018, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng chỉ trích việc Bắc Kinh mạnh tay cho các nền kinh tế đang phát triển vay tiền thông qua sáng kiến "Vành đai Con đường" đang khiến nhiều nước ngập trong nợ.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết ngân hàng này sẽ tập trung vào các dự án thân thiện môi trường tại Trung Quốc và những dự án có tác động tích cực đến các nước láng giềng.

Ngân hàng thế giới (WB), cùng Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho ADB , cũng dự kiến cắt giảm các khoản vay cho Trung Quốc trong khi Nhật Bản đã chấm dứt hỗ trợ phát triển cho Bắc Kinh từ tháng 3-2019.

Cũng tại hội nghị, ADB đã công bố kế hoạch chi 5 tỉ USD thông qua các khoản vay để giúp châu Á - Thái Bình Dương chống nạn rác thải nhựa và các dạng ô nhiễm đại đương khác.

Nhật kêu gọi giảm cho Trung Quốc vay kiểu ưu đãi - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên nhặt rác trên bãi biển ở Philippines - Ảnh: SCMP

"Đại dương khoẻ mạnh là điều rất quan trọng với hành tinh chúng ta và hàng triệu người ở châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng đại dương đang lâm nguy" - chủ tịch ADB Takehiko Nakao phát biểu.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng sẽ giúp khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển du lịch và đánh cá bền vững.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên