23/07/2021 17:45 GMT+7

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - 21h50, tay vợt nổi tiếng Naomi Osaka thắp sáng đài đuốc ở sân vận động quốc gia Nhật Bản, đánh dấu kỳ thế vận hội thứ 32 trong lịch sử chính thức khai mạc.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 1.

Pháo hoa bắn lên sau khi đài lửa Olympic 2020 được thắp sáng - Ảnh: REUTERS

Lễ khai mạc Olympic 2020 kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi, không có những tiết mục quá hoành tráng. Thay vào đó là sự đơn giản và truyền tải được đầy đủ ý nghĩa của kỳ Olympic khó khăn bậc nhất lịch sử.

Hơn 30 phút sau khi buổi lễ bắt đầu, các đoàn VĐV đã tiến vào sân diễu hành. Đi đầu là đoàn thể thao Hy Lạp. Đoàn Việt Nam xuất hiện thứ 159 với 2 VĐV được vinh dự cầm cờ là Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) và Quách Thị Lan (điền kinh).

Ba đoàn đi diễu hành cuối lần lượt là Mỹ, Pháp (chủ nhà Olympic 2024) và chủ nhà Nhật Bản. Kết thúc phần diễu hành, là phần tuyên bố khai mạc Olympic 2020 của Nhật hoàng Naruhito. Nghi thức được chờ đợi nhất lễ khai mạc là thắp sáng đài đuốc diễn ra đơn giản và ý nghĩa.

Người thắp sáng ngọn đuốc Olympic 2020 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản là tay vợt Naomi Osaka. Ngọn đuốc Olympic 2020 sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra ngày hội.

Một số hình ảnh của đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc:

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 2.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 3.

Huy Hoàng và Quách Thị Lan cầm cơ cho đoàn Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 4.

Đoàn Việt Nam trên đường tiến vào sân vận động quốc gia Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Đoàn thể thao VN diễu hành tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Nguồn: VTV

Diễn biến chính buổi lễ:

Buổi lễ khai mạc kết thúc.

21h50, tay vợt Naomi Osaka thắp ngọn đuốc Olympic 2020. Ngọn đuốc sẽ được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra Olympic. Sau đó, pháo hoa lại một lần nữa được bắn lên. 

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 6.

Khoảnh khắc Naomi Osaka thắp sáng ngọn đuốc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS


Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 7.

Naomi Osaka là người được vinh dự thắp sáng ngọn lửa Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

21h22, Lễ thượng cờ Olympic tại sân vận động quốc gia Nhật Bản.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 8.

Lễ thượng cờ Olympic tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 9.

Quốc kỳ Nhật Bản và cờ Olympic tung bay tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

21h15, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Olympic 2020. Pháo hoa một lần nữa bắn lên tại sân vận động quốc gia Nhật Bản.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 10.

Nhật hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 11.

Pháo hoa rực rỡ sau lời tuyên bố khai mạc Olympic 2020 của Nhật hoàng - Ảnh: REUTERS

21h, chủ tịch IOC, ông Thomas Bach phát biểu. Trong bài phát biểu, ông Bach cảm ơn người dân Nhật Bản, ban tổ chức đã mang đến Olympic 2020. Ông Bach nói về khó khăn do dịch COVID-19 gây ra và truyền tải thông điệp "đừng bao giờ bỏ cuộc". Ông Bach nhấn mạnh sự đoàn kết để vượt qua khó khăn.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 12.

Ông Bach phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

20h53, chủ tịch Olympic 2020 Seiko Hashimoto phát biểu. Trong bài phát biểu, bà Seiko Hashimoto truyền tải thông điệp gắn kết mọi người. Bà cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ để Olympic 2020 có thể diễn ra bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bà Seiko cũng nói về mục tiêu của Olympic, đó là hòa bình và sự gắn kết lẫn nhau. 

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 13.

Bà Seiko Hashimoto phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

20h40, các VĐV Nhật Bản đại diện các VĐV tham dự Olympic 2020 tuyên thệ.

Sau màn diễu hành của các đoàn thể thao, pháo hoa lại được bắn lên tại sân vận động quốc gia Nhật Bản.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 14.

Pháo hoa lại rực sáng tại sân vận động quốc gia Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

20h32, đoàn thể thao Pháp- chủ nhà của Olympic 2024 diễu hành và sau đó, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản "chốt hạ" khi xuất hiện cuối cùng. 

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 15.

Đoàn thể thao Pháp diễu hành thứ 205 tại Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 16.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản diễu hành cuối cùng - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 17.

Cầm cờ cho đoàn thể thao Nhật Bản là VĐV bóng rổ nổi tiếng Rui Hachimura - Ảnh: REUTERS

20h30, đến lượt đoàn thể thao Mỹ diễu hành. Mỹ tham dự Olympic 2020 với hơn 600 VĐV. Tại Olympic 2016, Mỹ đứng đầu bảng tổng sắp với 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 18.

Đoàn thể thao Mỹ diễu hành tại Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 19.

Cầm cờ cho đoàn thể thao Mỹ là 2 VĐV Flagbearers Sue Bird và Eddy Alvarez - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 20.

Đồ họa: AN BÌNH

20h08, đoàn thể thao Việt Nam diễu hành. Cầm cờ cho đoàn Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và VĐV điền kinh Quách Thị Lan.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 21.

Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh chụp màn hình

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 22.

Các VĐV VN trước khi diễu hành - Ảnh: THU SÂM

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 23.

Các VĐV Việt Nam - Ảnh: THU SÂM

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 24.

Đồ họa: AN BÌNH

19h44, đoàn thể thao Trung Quốc diễu hành. Tại kỳ Olympic 2020, đoàn Trung Quốc có 406 VĐV. Ở Olympic 2016, đoàn thể thao Trung Quốc đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 26 HCV, 18 HCB và 26 HCĐ.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 25.

Đoàn thể thao Trung Quốc diễu hành - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 26.

Đồ họa: AN BÌNH

19h40, đến lượt đoàn thể thao Thái Lan diễu hành.

19h30, đoàn thể thao Singapore diễu hành.

19h11, đoàn thể thao Campuchia diễu hành.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 27.

Đoàn thể thao Campuchia tiến vào sân - Ảnh: REUTERS

18h57, đoàn thể thao Vương quốc Anh diễu hành. Tại Olympic 2016, Vương quốc Anh xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy cương với 27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 28.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh diễu hành. Hai VĐV cho đoàn Vương quốc Anh là Hannah Mills và Mohamed Sbihi - Ảnh: REUTERS

18h53, đoàn thể thao Indonesia diễu hành. Đây là đoàn thể thao Đông Nam Á đầu tiên xuất hiện tại Lễ khai mạc.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 29.

Indonesia là đoàn thể thao đầu tiên của Đông Nam Á diễu hành - Ảnh: REUTERS

18h48, đã có gần 20 đoàn diễu hành. 

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 30.

Đoàn thể thao Ý diễu hành. Hai VĐV Jessica Rossi và Elia Viviani là những người cầm cờ cho đoàn thể thao Ý - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 31.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Các đoàn thể thao sẽ tiến vào sân vận động theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật.

18h38, các đoàn thể thao dự Olympic 2020 diễu hành, bắt đầu từ đoàn Hy Lạp. Sau đó là Đoàn thể thao tỵ nạn. Các VĐV giữ khoảng cách khi đi diễu hành. Tham dự Olympic 2020 có tổng cộng 206 đoàn tham dự 33 môn thi đấu, tranh 339 bộ huy chương.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 32.

Đồ họa: AN BÌNH

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 33.

Đoàn thể thao Hy Lạp diễu hành đầu tiên - Ảnh: REUTERS

18h30, biểu tượng Olympic xuất hiện tại Lễ khai mạc sau màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sỹ Nhật Bản.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 34.

Biểu tượng Olympic xuất hiện Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

18h22, ban tổ chức dành 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân của dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến Olympic 2020 hoãn một năm.

18h10, Nhật hoàng Naruhito và chủ tịch IOC Thomas Bach xuất hiện. Sau đó là lễ thượng cờ Nhật Bản tại sân vận động quốc gia.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 35.

Một gia đình ở Nhật Bản theo dõi Lễ khai mạc Olympic 2020 qua tivi. Lễ khai mạc Olympic 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên diễn ra không có khán giả.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 36.

Quốc kỳ Nhật Bản tung bay trong lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 37.

Nữ ca sỹ Misia thể hiện quốc ca Nhật Bản trong lúc thượng cờ. Misia sinh ra ở Nagasaki, nơi quả bom nguyên tử thứ 2 được ném xuống vào năm 1945- Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 38.

Hình ảnh thượng cờ Nhật Bản tại Lễ khai mạc. Những nhà vô địch Olympic và Olympic trẻ của Nhật Bản là người cầm quốc kỳ tiến vào sân vận động - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 39.

Nhật hoàng Naruhito (phải) và chủ tịch IOC Thomas Bach xuất hiện tại Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 40.

Nhật hoàng Naruhito tại Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

18h, Lễ khai mạc bắt đầu.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 41.

Màn bắn pháo hoa mở màn Lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Ban tổ chức nhìn lại quá trình đăng cai Olympic Tokyo

Ngày 7-9-2013: Tokyo giành chiến thắng trong cuộc chạy đua đăng cai Olympic 2020

Ngày 24-1-2014: Ban tổ chức Olympic Tokyo được thành lập.

Ngày 12-3-2020: Lễ thắp lửa Olympic tại thành cổ Hy Lạp

Ngày 20-3-2020: Ngọn lửa Olympic đến Nhật Bản.

Ngày 24-3-2020: Quyết định hoãn Olympic và Paralympic Tokyo một năm.

Ngày 23-7-2021: Khai mạc Olympic Tokyo.

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 42.

Hình ảnh mở màn đầy ý nghĩa của Lễ khai mạc OlympiC Tokyo 2020 - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 43.

Quang cảnh bên ngoài sân vận động quốc gia Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 44.

Quang cảnh bên trong sân vận động quốc gia Nhật Bản - nơi diễn ra Lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 45.

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Jill Biden có mặt tại Lễ khai Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 46.

Cựu VĐV nhảy sào người Nga Yelena Isinbaeva, cô hiện là thành viên của IOC có mặt tại sân vận động quốc gia Nhật Bản dự lễ khai mạc Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

---

Thông tin lễ khai mạc 

Lễ khai mạc dự kiến sẽ kéo dài trong 3 tiếng rưỡi. Buổi lễ khai mạc dự kiến kéo dài hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thực hiện giãn cách khi diễu hành trên sân vận động.

Hai ngày trước buổi lễ khai mạc, Hãng tin Reuters viết: "Hãy quên những màn vũ đạo quần chúng, các đạo cụ khổng lồ và sự choáng ngợp của các vũ công, diễn viên, ánh sáng. Lễ khai mạc Tokyo 2020 sẽ không hoành tráng và lộng lẫy".

Không chỉ tinh giảm về số lượng người tham gia biểu diễn, số lượng VĐV tham dự lễ khai mạc cũng bị giảm đi.

Dự kiến chỉ có khoảng 6.000/11.000 VĐV ở Olympic sẽ tham dự lễ khai mạc. Bầu không khí u buồn cũng sẽ là một phần của các buổi lễ, nhằm tưởng niệm hàng triệu người đã thiệt mạng vì đại dịch trong gần 2 năm qua cũng như những nạn nhân của sóng thần, động đất và thảm họa hạt nhân của Nhật năm 2011.

---

Đài lửa đã được thắp sáng, Olympic 2020 chính thức khai mạc - Ảnh 47.

Đồ họa: AN BÌNH

Phi Vũ không thể đưa Ánh Nguyệt cùng vào vòng 1/8 đôi nam nữ tại Olympic Tokyo Phi Vũ không thể đưa Ánh Nguyệt cùng vào vòng 1/8 đôi nam nữ tại Olympic Tokyo

TTO - Ngày 23-7, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã đứng ở vị trí thứ 53 vòng đấu xếp hạng nội dung cung 1 dây nam của Olympic Tokyo diễn ra tại Yumenoshima Park Archery Field.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên