17/02/2020 22:45 GMT+7

Nhật gửi viện trợ y tế giúp Campuchia chống dịch COVID-19

TIẾN TRÌNH - BẢO DUY
TIẾN TRÌNH - BẢO DUY

TTO - Chính phủ Nhật Bản gửi nhiều quần áo bảo hộ y tế, kính bảo hộ, găng tay và nước rửa tay cho Chính phủ Campuchia sau khi nước này cho phép du thuyền MS Westerdam cập cảng. Một khách trên du thuyền này sau đó được xác định nhiễm COVID-19.

Nhật gửi viện trợ y tế giúp Campuchia chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trẻ em Campuchia đeo khẩu trang trên đường phố Phnom Penh - Ảnh chụp màn hình

Theo báo Khmer Times của Campuchia ngày 17-2, số hàng viện trợ này bao gồm 9.360 bộ quần áo bảo hộ y tế dùng trong khu vực cách ly, 540 kính bảo hộ y tế, 24.000 bộ găng tay và một số lượng lớn nước rửa tay.

Trong thông cáo được phát đi bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia, số hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến Campuchia từ một kho hàng đặt tại Singapore trên cơ sở phối hợp với văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Phía Nhật nhấn mạnh sự phối hợp quốc tế là không thể thiếu để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và phía Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Campuchia.

"Xin cảm ơn Chính phủ Nhật Bản. Các bạn luôn giúp đỡ đất nước chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng và bây giờ là sức khỏe của người dân", một người dân Campuchia bày tỏ sự cảm kích.

Campuchia chỉ mới phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới là một công dân Trung Quốc tại Sihanoukville hôm 3-2.

Thành phố cảng này vừa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bởi sự xuất hiện của du thuyền MS Westerdam (gọi tắt là tàu Westerdam) chở hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.

Những người này bị mắc kẹt trên tàu và không thể lên bờ khi liên tục bị nhiều nước từ chối vì đã từng ghé qua Hong Kong, một trong những vùng có dịch COVID-19. Chính phủ Campuchia đã quyết định mở rộng vòng tay chào đón tàu Westerdam.

Nhật gửi viện trợ y tế giúp Campuchia chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Du thuyền Westerdam đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Hàng trăm hành khách được giải cứu sau khi lên bờ đã vội bay về nước hoặc bay sang nước khác. Một nữ hành khách người Mỹ 83 tuổi đã bị chặn tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia khi có các triệu chứng của COVID-19. 

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bà này dương tính với virus corona chủng mới - một kết quả khiến nhiều người sốc, ngay cả Chính phủ Campuchia. Campuchia cho đến nay vẫn chưa xác nhận ca nhiễm của du khách 83 tuổi này bất chấp Bộ Y tế Malaysia xét nghiệm lần 2 du khách này vẫn cho kết quả dương tính. 

Holland America, công ty chủ quản du thuyền MS Westerdam có trụ sở ở Mỹ, cho biết đang hợp tác với giới chức Campuchia, Malaysia, Mỹ và các chuyên gia của WHO để theo dõi lịch trình di chuyển và tình trạng sức khỏe của hàng trăm hành khách mới lên bờ ở Campuchia.

Hiện còn khoảng 233 hành khách và 747 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang ở trên tàu Westerdam. Giới chuyên gia nghi ngờ khâu sàng lọc và kiểm tra sức khỏe của Campuchia có vấn đề nên mới để lọt nữ du khách 83 tuổi.

Holland America khẳng định tất cả hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt khi lên bờ nhưng Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết chỉ có 20 người cảm thấy không khỏe nên tự nguyện báo cáo. Nhóm người này được đưa đi xét nghiệm nhưng cho ra kết quả âm tính với virus corona mới.

Nữ hành khách 83 tuổi người Mỹ không nằm trong danh sách 20 người nói trên. Theo báo New York Times, bà cũng không tới phòng y tế của du thuyền trong suốt chuyến đi và không thông báo gì về bất cứ triệu chứng mắc bệnh.

Nhật gửi viện trợ y tế giúp Campuchia chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thủ tướng Hun Sen chào đón khách từ tàu MS Westerdam tại cảng Sihanoukville ngày 14-2 - Ảnh: ABP

Campuchia chưa chấp nhận kết quả xét nghiệm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 17-2, một quan chức của thành phố Shihanoukville xin giấu tên cho biết các cơ quan y tế của Campuchia "vẫn chưa chấp nhận" kết quả xét nghiệm dương tính đối với một du khách người Mỹ 83 tuổi mà phía Malaysia công bố. 

Hôm qua, 16-2, lãnh đạo thủ đô Phnom Penh đã đưa 120 du khách trên tàu Westerdam đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Phnom Penh. Mặt khác, lãnh đạo thành phố Shihanoukville và nhiều quan chức của Campuchia vẫn trực tiếp thăm hỏi, cung cấp nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 du khách và thủy thủ đoàn trên tàu. 

"Người ta lo ngại cho sức khỏe của Thủ tướng Hun Sen khi ông tiếp xúc với các du khách trên tàu. Sau đó, phía Malaysia công bố có trường hợp dương tính. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen vẫn về nhà, vui bên gia đình bình thường", vị quan chức Shihanoukville tiết lộ. 

Về sự kiện Nhật Bản tài trợ trang thiết bị y tế cho Campuchia trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, vị quan chức Shihanoukville khẳng định "đây là việc bình thường do Campuchia là nước đang phát triển nên rất cần các trang thiết bị công nghệ của các nước tiên tiến". 

Bộ Y tế Campuchia bác thông tin nói ông Hun Sen nhiễm virus corona Bộ Y tế Campuchia bác thông tin nói ông Hun Sen nhiễm virus corona

TTO - Báo Khmer Times ngày 17-2 dẫn lời Bộ Y tế Campuchia bác bỏ thông tin nói Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona chủng mới, loại virus gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

TIẾN TRÌNH - BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên