23/04/2021 17:38 GMT+7

Nhật Bản viện trợ tàu nghiên cứu khoa học biển cho Việt Nam

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - 2 phi dự án 'Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển' và 'Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương' do Chính phủ Nhật Bản viện trợ trị giá 1,4 tỉ yen.

Nhật Bản viện trợ tàu nghiên cứu khoa học biển cho Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện chính phủ hai nước ký công hàm trao đổi viện trợ không hoàn lại với 2 phi dự án "Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển" và "Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương" - Ảnh: XUÂN LONG

Chiều 23-4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã đại diện Chính phủ hai nước ký công hàm trao đổi viện trợ không hoàn lại 2 phi dự án "Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển" và "hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương" của Nhật Bản cho Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tàu nghiên cứu biển và các trang thiết bị kỹ thuật quan trắc rác thải nhựa đại dương mới và hiện đại do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thông qua 2 phi dự án trên sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và nghiên cứu, phân tích rác thải nhựa đại dương của Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio bày tỏ mong muốn phi dự án tàu nghiên cứu khoa học biển sẽ phát huy được năng lực trong các điều tra, khảo sát cơ bản liên quan tới môi trường biển, tài nguyên biển Việt Nam, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới 2045.

Về dự án hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương, đại sứ Yamada Takio khẳng định rác thải nhựa đại dương đang gây ra nhiều ảnh hưởng tới sinh vật biển, đời sống của con người, các ngành công nghiệp như ngư nghiệp, du lịch và vận tải đường biển. "Đây là vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại có trách nhiệm phải giải quyết" - đại sứ Yamada Takio nói.

Dự và phát biểu tại lễ ký, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết tàu nghiên cứu khoa học biển và thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương đều là những thiết bị đầu tiên của Việt Nam có trong lĩnh vực này.

Ông Trung hi vọng đây là sự khởi đầu và mong muốn Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam trong lĩnh vực biển, lĩnh vực rất quan trọng với Việt Nam.

8 tháng hoàn thành 23 cây cầu từ vốn ODA của Nhật Bản 8 tháng hoàn thành 23 cây cầu từ vốn ODA của Nhật Bản

TTO - Từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2020, 23 cây cầu được vay vốn ODA từ Chính phủ Nhật do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đã được hoàn thành.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên