14/04/2020 20:43 GMT+7

Nhật Bản gợi ý dùng rượu độ cồn cao khi không có nước rửa tay

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Giới chức y tế Nhật Bản cho biết các bệnh viện có thể dùng đồ uống có nồng độ cồn cao để khử trùng tại bệnh viện nếu thiếu nước rửa tay.

Nhật Bản gợi ý dùng rượu độ cồn cao khi không có nước rửa tay - Ảnh 1.

Quầy bán rượu sake ở Tokyo - Ảnh: AFP

Theo một tài liệu mà hãng tin AFP có được từ giới chức y tế Nhật Bản, các loại rượu mạnh có độ cồn từ 70 đến 83% có thể thay thế nước rửa tay sát khuẩn trong việc khử trùng tại các bệnh viện.

Vodka có thể làm được điều này, nhưng các loại rượu truyền thống của Nhật như sake hay soju thì không đủ độ cồn. Hai loại rượu này có độ cồn tương ứng khoảng 22 và 45%.

Một số nhà sản xuất rượu sake đã bắt đầu làm rượu mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu khử trùng.

Theo quy định của Nhật Bản, chất khử trùng phải chứa từ 76,9 đến 81,4% nồng độ cồn. Nếu nồng độ cồn nhiều hơn thì cũng không hiệu quả và cần phải pha loãng.

Nhật Bản cho đến nay chưa bùng phát dịch mạnh mẽ như Mỹ hay châu Âu nhưng các ca nhiễm vẫn đang tăng cao, đặc biệt là ở Tokyo, gây nhiều lo ngại.

Hiện đã có 109 người Nhật tử vong và hơn 7.600 người lây nhiễm COVID-19.

Sân bay Nhật Bản dựng Sân bay Nhật Bản dựng 'khách sạn' bìa cactông cho du khách mắc kẹt

Sân bay Narita đã biến khu vực chờ lấy hành lý thành điểm nghỉ tạm cho những hành khách buộc phải ở lại để chờ kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên