28/02/2020 20:48 GMT+7

Nhật bác bỏ chuyện ông Tập hủy chuyến thăm '10 năm có 1' vì COVID-19

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định không có gì thay đổi trong kế hoạch thăm cấp nhà nước hiếm hoi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhấn mạnh đây là chuyến thăm "10 năm có 1".

Nhật bác bỏ chuyện ông Tập hủy chuyến thăm 10 năm có 1 vì COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đây - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi khẳng định sẽ không có gì thay đổi trong kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu với báo giới ngày 28-2 sau cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Tokyo, ông Motegi nhấn mạnh: "Không có gì thay đổi trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình cho đến thời điểm này. Một chuyến công du cấp nhà nước của chủ tịch Trung Quốc là sự kiện 10 năm mới có 1 lần, nên mọi sự phải diễn ra hoàn hảo".

Cũng tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19). Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán rằng chuyến công du của ông Tập sẽ bị hoãn trước sự bùng phát của dịch COVID-19, theo Hãng thông tấn Kyodo.

Hôm 27-2, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành bình thường.

"Chuyến thăm Nhật Bản của một tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc là chuyện 10 năm mới có 1 lần", ông Suga nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ngày 27-2, theo báo Asahi Shimbun.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch công du Nhật Bản vào tháng 4 tới. Đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến thăm ông Tập sẽ gặp Nhật hoàng Naruhito và dự quốc yến tại cung điện Hoàng gia.

Chuyến thăm chính thức gần nhất của một tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc là vào năm 2008 dưới thời ông Hồ Cẩm Đào.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nồng ấm trở lại sau thời gian dài căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Tokyo đã viện trợ cho Bắc Kinh nhiều khẩu trang y tế, đồ bảo hộ khi nước này đối mặt với tình trạng khan hiếm trong dịch COVID-19.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảm ơn và hứa sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chống dịch nếu Nhật lên tiếng đề nghị giúp đỡ. Một số tờ báo lớn như New York Times, Washington Post nhận xét dịch bệnh COVID-19 đã kéo Trung Quốc và Nhật Bản lại gần nhau hơn.

Nhớ ơn Nhật, Trung Quốc nói sẵn sàng giúp chống dịch COVID-19 Nhớ ơn Nhật, Trung Quốc nói sẵn sàng giúp chống dịch COVID-19

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-2 tuyên bố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 và cung cấp các hỗ trợ cần thiết khi tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản diễn biến phức tạp.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên