23/04/2013 23:02 GMT+7

Nhân lực du lịch ĐBSCL thiếu và yếu

HẢI THI
HẢI THI

TT - Mặc dù rất có tiềm năng về du lịch nhưng nhân lực trong lĩnh vực du lịch của ĐBSCL đang trong tình trạng quá thiếu và yếu.

* Cần 128.000 người làm du lịch vào năm 2015

7DloNnbk.jpgPhóng to
Hướng dẫn viên hướng dẫn du khách nước ngoài gói bánh tét - Ảnh: Lê Nam
TT - Mặc dù rất có tiềm năng về du lịch nhưng nhân lực trong lĩnh vực du lịch của ĐBSCL đang trong tình trạng quá thiếu và yếu.

Đó là nhận định tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch ĐBSCL” do cơ quan đại diện Bộ VH-TT&DL tại TP.HCM phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang, Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tổ chức sáng 22-4 tại thành phố Long Xuyên (An Giang).

Tại hội thảo, ý kiến các chuyên gia lý giải về vấn đề trên là do chất lượng cơ sở đào tạo ngành du lịch khu vực phía Nam ít và yếu, sinh viên du lịch ra trường ít chọn ĐBSCL làm nơi lập nghiệp do hạ tầng du lịch kém và chế độ lương chưa cao, doanh nghiệp du lịch chưa chú trọng việc đào tạo...

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đưa ra dự báo: đến 2015 ngành du lịch miền đồng bằng cần 128.000 lao động.

HẢI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên