22/05/2005 15:09 GMT+7

Nhà Thờ Thánh Mẫu Blaosré

LÂM VIÊN
LÂM VIÊN

TTO - Nằm tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Nhà thờ Thánh Mẫu Blaosré ở trên ngọn đồi chung quanh được bao bọc bởi những nương chè xanh bát ngát.

3RXQrQQx.jpgPhóng to
Tượng thánh ở cổng vào nhà thờ
TTO - Nằm tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Nhà thờ Thánh Mẫu Blaosré ở trên ngọn đồi chung quanh được bao bọc bởi những nương chè xanh bát ngát.

Với khuôn viên rộng trên 3.000m2 thoáng mát xanh sạch, đây là một nhà nguyện dành cho giáo dân là người dân tộc thiểu số K' ho.

Được xem là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị vì nhà thờ Thánh Mẫu Blaosré được kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ cây Sồi (nhập khẩu từ Pháp). Các nghệ nhân đã chạm trổ rất kỳ công, tinh tế .

MsgIrSy7.jpgPhóng to pIu9cfOi.jpg
Một góc nhà nguyện Nét chạm trổ tinh tế

Sự uy nghiêm và nét cổ kính đem đến cho các giáo dân một cảm giác an lành, một niềm tin yêu trong cuộc sống nói chung và đức tin của ơn trên nói riêng…

KEeBkGrj.jpgPhóng to wDDxt7tb.jpg
Mẹ con người K'ho Vật liệu gỗ sồi ở nhà thờ
LÂM VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên