10/06/2021 15:44 GMT+7

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Cao, mỏng và 'màu sắc rực rỡ' là những gì mà Hãng tin AFP mô tả những ngôi nhà ống tọa lạc ở thủ đô Hà Nội.

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 1.

Nhà ống ở Hà Nội có thể là nơi nhiều thế hệ trong gia đình cùng chung sống - Ảnh: AFP

Hãng tin của Pháp nói Việt Nam cũng có biệt thự và nhà vườn được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nhưng ở Hà Nội có rất ít nhà dân lớn như vậy. 

Thay vào đó, chen chúc trên những con đường rợp bóng cây là những ngôi nhà chỉ rộng gần 4m, nhưng chiều dài lớn gấp 3 lần, được gọi là nhà ống.

Theo AFP, những ngôi nhà ống đầu tiên được cho đã xuất hiện ở thủ đô Hà Nội vào cuối thế kỷ 19. Thông thường, một ngôi nhà có thể là nơi sinh sống của một gia đình 4 người, nhưng cũng có trường hợp hai đến ba thế hệ cùng chung sống.

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 2.

Những ngôi nhà ống ở Hà Nội - Ảnh: AFP

Ông Trần Quốc Bảo - giảng viên cao cấp Trường đại học Xây dựng - cho biết nhà ống là phong cách kiến trúc hình thành từ không gian hạn chế. Thiết kế này vẫn được ưa chuộng ở Hà Nội ngày nay, được các kiến trúc sư gọi là "nhà liền kề".

"Nhà liền kề là sự kết hợp của phong cách ở truyền thống và cả hiện đại, rất cần thiết cho kiến trúc đô thị ngày nay", ông Bảo nói với AFP. Cũng theo ông Bảo, có thể thấy kiểu nhà ống ở nhiều thành phố khác của Việt Nam.

Tại Hà Nội cũng có một số căn nhà ống được tạp chí kiến trúc quốc tế vinh danh. 

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 3.

CH House - Ảnh: HOANG LE - HABITUS LIVING

Có thể kể đến căn nhà ống tên CH House, được Habitus Living (tạp chí kiến trúc của Úc, quy tụ nhóm chuyên gia kiến trúc hàng đầu đi xem xét các ngôi nhà khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để chọn ra 3 công trình thắng giải hằng năm) chọn là công trình có nội thất đẹp nhất khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2020.

CH House rộng 4m, dài 35m, là nơi cư trú của 3 thế hệ gia đình. Và theo nhận định của Habitus Livingngôi nhà là giải pháp sáng tạo cho các ngôi nhà ống kết hợp kinh doanh.

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 4.

Không gian bên trong căn nhà, nơi dùng để kinh doanh - Ảnh: HOANG LE - HABITUS LIVING

Một ngôi nhà ống khác là Moon House cũng từng xuất hiện trên tạp chí kiến trúc Archdaily của Mỹ năm 2018.

Ngôi nhà chỉ rộng 41m2 nhưng vẫn đảm bảo không gian bên trong tràn ngập ánh sáng và cây xanh.

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 5.

Không gian đầy ánh sáng bên trong Moon House - Ảnh: ARCHDAILY

Nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế - Ảnh 6.

Phòng ngủ của Moon House cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên - Ảnh: ARCHDAILY

ĐH Quốc gia Hà Nội lại vào bảng xếp hạng các ĐH khu vực châu Á ĐH Quốc gia Hà Nội lại vào bảng xếp hạng các ĐH khu vực châu Á

TTO - Trong Bảng xếp hạng các trường ĐH khu vực châu Á năm 2021 do tạp chí Times Higher Education công bố, ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp ở nhóm 251 - 300, đứng đầu Việt Nam.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên