16/05/2014 06:39 GMT+7

Nhà nước phải chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư

Q.THANH - Q.KHẢI
Q.THANH - Q.KHẢI

TT - Chiều 15-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Kiến nghị kéo dài tuổi thọ điện kế

Chiều 15-5, tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND TP kiến nghị sớm ban hành nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, trong đó cần cụ thể hóa cơ chế chính sách chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư thông qua chính sách bảo lãnh của Chính phủ, bảo đảm doanh thu, bảo đảm cân đối ngoại tệ, sử dụng nguồn vốn nhà nước để tham gia hoặc hỗ trợ thực hiện dự án.

UBND TP cũng kiến nghị ban hành các cơ chế đặc biệt để huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; kiến nghị sửa Luật ngân sách nhà nước theo hướng không quy định tăng tỉ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia về ngân sách cấp trên.

* Cùng ngày, tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP, ông Nguyễn Văn Lý, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), cho rằng mỗi năm EVN HCMC huy động hàng ngàn nhân công thay thế điện kế mới, tốn khoảng 200 tỉ đồng.

“Nếu kéo dài tuổi thọ điện kế một pha lên 10 năm thay vì 5 năm, điện kế ba pha lên 5 năm thay vì 2 năm như hiện nay sẽ tiết kiệm được số tiền khổng lồ” - ông Lý nói. Theo ông Lý, quy định về đo lường đã có từ rất lâu, trong khi chất lượng điện kế được sản xuất hiện nay đã tốt hơn rất nhiều.

Q.THANH - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên